Bến xe Miền Đông mới khởi động vào ngày 15.8

29/07/2020 17:47 GMT+7

71 tuyến xe tại bến xe Miền Đông cũ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) sẽ dời qua bến xe mới hoạt động từ 15.8 với cự ly cố định trên 1.100 km gồm các tỉnh Quảng Trị trở ra Bắc.

Sau lần trễ hẹn vào tháng 4, thì mới đây vào ngày 28.7, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất đề nghị của Sở Giao thông công bố danh mục các tuyến vận tải hành khách sẽ hoạt động tại bến xe Miền Đông mới (Q.9, TPHCM và Dĩ An, Bình Dương). Cụ thể, 71 tuyến xe tại bến xe cũ (Q.Bình Thạnh, HCM) sẽ dời qua bến xe mới, hoạt động từ 15.8 với cự ly cố định trên 1.100 km gồm các tỉnh Quảng Trị trở ra Bắc.
Hiện tại, Sở GTVT cũng đang lên kế hoạch kết nối các tuyến xe buýt tới bến xe mới, đặc biệt là các tuyến kết nối từ bến xe hiện hữu. Dự kiến, các tuyến xe buýt số 55, 76, 150, 602, 611 sẽ được đưa vào hoạt động vận chuyển khách tới bến xe mới.
Bến xe Miền Đông mới khởi công từ 4.2017 với diện tích 16 ha (rộng gấp 3 lần bến xe cũ), nằm ở khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, giai đoạn 1 khoảng 740 tỉ. Dự án giai đoạn 1 theo kế hoạch sẽ bao gồm xây dựng nhà ga trung tâm, khu vực chờ tài, khu vực đón trả khách, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu, trạm xử lý nước thải.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.