Bình Định: Một thôn thu nhập hơn 3 tỉ đồng từ mai Tết

22/02/2007 00:35 GMT+7

Ngày 21.2, ông Bùi Văn Cư - Phó chủ tịch UBND xã Nhơn An, huyện An Nhơn (Bình Định) cho biết: trong dịp Tết Đinh Hợi 2007, người trồng mai trong xã đã thu về hơn 4 tỉ đồng, trong đó riêng thôn Háo Đức chiếm hơn 3 tỉ đồng từ việc bán mai Tết.

Nghề trồng mai Tết ở Háo Đức hình thành, phát triển từ năm 1975 đến nay và hiện có khoảng 400 hộ theo nghề với quy mô lớn. Mai Háo Đức ngoài việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mai Tết tại Bình Định còn được các nhà buôn chuyên chở ra Bắc, vào Nam, lên Tây Nguyên để bán. Cũng theo ông Bùi Văn Cư, ngay sau Tết Đinh Hợi, người trồng mai ở Háo Đức đang tất bật vào vụ trồng mới để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán năm sau. Được biết, Háo Đức được mệnh danh là "làng mai tỉ phú" ở miền Trung từ nhiều năm qua.

Đ.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.