Bình Định xây dựng đề án quản lý và phát triển nuôi chim yến

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
13/07/2019 11:06 GMT+7

Ngày 12.7, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định Phan Trọng Hổ cho biết trong tháng 10 năm nay sẽ báo cáo UBND tỉnh này Đề án quản lý và phát triển nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn 2030.

Theo ông Hổ, việc quản lý nghề nuôi chim yến rất phức tạp, các quy định hiện hành chưa đủ cơ sở quản lý, chủ yếu chỉ dựa vào quy định tiếng ồn dẫn dụ không quá 70 decibel.
Trong thời gian chờ Bộ TN-MT và Bộ NN-PTNT ban hành các nội dung quy định có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động dẫn dụ, gây nuôi chim yến; tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản yêu cầu chính quyền các địa phương vận động các hộ dân hạn chế xây mới nhà nuôi yến trong khu dân cư.
Năm 2018, UBND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định về việc dừng phát triển nuôi chim yến tại các xã khu Đông H.Tuy Phước, yêu cầu tạm dừng việc xây mới nhà nuôi yến.
Thời gian qua, việc nuôi chim yến tại tỉnh Bình Định phát triển rất nhanh. Toàn tỉnh Bình Định hiện có khoảng 650 nhà nuôi chim yến, tập trung chủ yếu tại các huyện Hoài Nhơn, Tuy Phước và TP.Quy Nhơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.