Bình Dương di dời trung tâm hành chính vào thành phố mới

17/02/2014 15:16 GMT+7

(TNO) Chiều nay 17.2, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo công bố lễ khởi động xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành trung tâm hành chính tập trung.

(TNO) Chiều nay 17.2, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo công bố lễ khởi công xây dựng, phát triển thành phố mới Bình Dương và khánh thành trung tâm hành chính tập trung.

 Bình Dương di dời trung tâm hành chính vào thành phố mới 1

Bình Dương di dời trung tâm hành chính vào thành phố mới 2
Trung tâm trụ sở hành chính mới Bình Dương

Theo kế hoạch, ngày 20.2 này, Bình Dương sẽ tổ chức lễ khánh thành trung tâm hành chính tập trung nằm trên địa bàn phường Hòa Phú (TP.Thủ Dầu Một).

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, từ sáng 17.2, các cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã di dời và có ngày làm việc đầu tiên trong trung tâm hành chính tập trung.

Khu trung tâm thành phố mới Bình Dương được quy hoạch và phát triển trên diện tích 1.000 ha, được Viện thiết kế kiến trúc thuộc Trường đại học Quốc gia Singapore tư vấn.

Thành phố mới Bình Dương bao gồm các hạng mục công trình: Trung tâm hành chính tập trung; trung tâm hội nghị, triển lãm quốc tế; khu công viên công nghệ kỹ thuật cao; trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, khách sạn; khu căn hộ cao cấp, biệt thự cao cấp…

Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương là một trong những hạng mục công trình xây dựng thành phố mới Bình Dương (dự kiến khánh thành ngày 20.2). Công trình được thiết kế, xây dựng trên diện tích 20 ha, bao gồm 2 tòa nhà với 20 tầng lầu, 2 tầng để xe và bãi đáp trực thăng. Tổng mức đầu tư công trình trung tâm hành chính tập trung trên 1.414 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Bình Dương có khu tổ hợp chợ - phố ẩm thực đêm
>> Bình Dương: Cân nhắc kỹ việc cắt giảm trạm thu phí
>> Bình Dương lên tiếng vụ đại gia ‘tố’ chủ tịch tỉnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.