Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư 30 dự án

17/12/2014 12:16 GMT+7

(TNO) Sáng 17.12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư đợt 4 trong năm 2015, cho 30 dự án (ảnh).

(TNO) Sáng 17.12, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư đợt 4 trong năm 2015, cho 30 dự án (ảnh).

 
Trong đợt này có 29 doanh nghiệp FDI và 1 doanh nghiệp trong nước, với tổng số vốn đầu tư trên 200 triệu USD. Trong đó, bao gồm 16 dự án FDI đầu tư mới với số vốn trên 115 triệu USD; 13 dự án FDI điều chỉnh tăng với số vốn gần 90 triệu USD và 01 dự án trong nước tăng vốn đầu tư trên 448 tỉ đồng.
Các dự án chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan… đầu tư vào các lĩnh vực gia công cơ khí, điện tử, thực phẩm và hàng tiêu dùng.
Tính đến cuối năm 2014, Bình Dương thu hút được 1,655 tỉ USD vốn đầu tư FDI với 151 dự án đầu tư mới và 126 dự án điều chỉnh tăng vốn, đứng thứ 3 cả nước (sau Thái Nguyên và TP.HCM).
Ông Lê Thanh Cung- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết trong năm 2015 tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, giao thông, điện… Đặc biệt là mở rộng quốc lộ 13, đường ĐT743, nối dài đường Mỹ Phước Tân Vạn để kết nối với TP.HCM, các tỉnh lân cận.
Ông Cung cam kết đến giữa năm 2016 tỉnh cũng sẽ dỡ bỏ một số trạm thu phí trên địa bàn để đảm bảo cho vận chuyển hàng hóa thông thoáng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.