Bình quân mỗi trang trại chỉ có 5,6 ha đất

29/12/2016 07:51 GMT+7

Ngày 28.12, Tổng cục Thống kê công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Theo đó, tính đến thời điểm 1.7.2016, cả nước có 33.488 trang trại, tăng 13.460 trang trại, tương đương tăng 67,2% so với năm 2011; mỗi năm tăng 13%.
Trong đó, vùng đồng bằng sông Hồng có số lượng trang trại tăng mạnh nhất (tăng 6.435 trang trại) chiếm gần một nửa số trang trại tăng thêm trong vòng 5 năm qua của cả nước.
Các trang trại sử dụng 187.000 ha diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản. Bình quân 1 trang trại sử dụng 5,6 ha đất, sử dụng 4 lao động thường xuyên, năm 2011 là 4,7 lao động; các trang trại đã áp dụng khoa học kỹ thuật đưa máy móc thiết bị vào phục vụ các khâu trong sản xuất.
Cũng trong giai đoạn từ 2011 - 2016, bình quân mỗi năm giảm hơn 200.000 hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; hiện vẫn còn khoảng 9,32 triệu hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.