Bộ Công thương yêu cầu EVN cập nhật phương án giá điện

19/01/2015 03:00 GMT+7

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên ngày 18.1, Bộ Công thương đã yêu cầu Tập đoàn điện lực VN (EVN) tính toán cập nhật phương án giá điện trên cơ sở các thông số đầu vào dựa trên giá điện từ thời điểm tăng giá điện lần gần nhất (1.8.2013) đến 31.12.2014.

Theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên ngày 18.1, Bộ Công thương đã yêu cầu Tập đoàn điện lực VN (EVN) tính toán cập nhật phương án giá điện trên cơ sở các thông số đầu vào dựa trên giá điện từ thời điểm tăng giá điện lần gần nhất (1.8.2013) đến 31.12.2014.

Việc tính toán này phải bao gồm các chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân hiện hành theo quy định tại Quyết định 69/2013/QĐ-TTg ngày 19.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Thông tư số 12/2014/TT-BCT ngày 31.3.2014 của Bộ Công thương quy định tính toán mức giá bán lẻ bình quân.
Sau khi EVN đã có báo cáo, cập nhật thêm thông tin, Bộ Công thương sẽ chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan xem xét phương án giá bán điện bình quân trong thời gian tới. Theo Phó tổng giám đốc EVN Đinh Quang Tri, việc điều chỉnh giá điện lần này sẽ không diễn ra trước Tết Nguyên đán.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.