Bộ GTVT cổ phần hóa vượt 67 doanh nghiệp

10/12/2015 07:34 GMT+7

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành CPH với các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai đề án tái cơ cấu các DN theo ngành và lĩnh vực.

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành CPH với các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai đề án tái cơ cấu các DN theo ngành và lĩnh vực.

Thông tin tại hội nghị Tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2011 - 2015 của Bộ GTVT chiều 9.12 cho biết, Bộ đã hoàn thành cổ phần hóa (CPH) 137 DN, vượt 67 DN so với kế hoạch; đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành chào bán cổ phần lần đầu (IPO) 124 DN, trong đó có 12 tổng công ty, nộp về Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước hơn 1.700 tỉ đồng (chưa bao gồm Tổng công ty cảng hàng không - ACV).
Trong số 137 DN thực hiện CPH, có 16 tổng công ty có quy mô lớn như Vietnam Airlines, ACV... Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GTVT đặt mục tiêu hoàn thành CPH với các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai đề án tái cơ cấu các DN theo ngành và lĩnh vực.
Theo ông Phạm Ngọc Minh, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, hiện VNA đã thoái được 91% vốn theo kế hoạch. Quý 1/2016 hãng sẽ hoàn thành bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược là một hãng hàng không nước ngoài có tầm cỡ lớn. Đây là cổ đông có khả năng kết nối mạng đường bay với Vietnam Airlines và hỗ trợ hãng phát triển trong 5 - 10 năm tới.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh biểu dương Bộ GTVT đến năm 2015 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, nhưng nhiệm vụ CPH các DN của Bộ còn khá nặng với các DN có hoạt động rất khó khăn như SBIC, Tổng công ty hàng hải VN. “Các DN hoạt động trong lĩnh vực công ích tiếp tục sắp xếp đổi mới quản trị, CPH với các DN đã thực hiện CPH nhưng tỷ lệ chưa đạt yêu cầu hoặc chưa tìm được nhà đầu tư chiến lược”, Phó thủ tướng đề nghị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.