Boeing đánh bại Airbus trong năm 2017

10/01/2018 18:02 GMT+7

Hãng sản xuất máy bay Mỹ Boeing thông báo giao kỷ lục 763 tàu bay trong năm qua, có khả năng cao đã vượt qua đối thủ Pháp Airbus, giành danh hiệu nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, Boeing cũng có thêm các đơn hàng đặt 912 tàu bay với tổng giá trị 134,8 tỉ USD theo giá niêm yết. Con số này lớn hơn so với mức 668 máy bay được đặt với tổng giá trị 94 tỉ USD trong năm 2016.
Tháng trước, Airbus cũng theo đúng tiến độ khi có hơn 1.000 đơn đặt hàng mới trong năm. Song con số này nhỏ hơn mức 1.053 đơn đặt hàng mà Boeing vừa công bố hôm 9.1. Cổ phiếu Boeing tăng 2,9% lên mức 319,16 USD hôm 9.1 tại Mỹ. Cổ phiếu hãng này tăng gần gấp đôi trong năm qua.
Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Airbus sẽ công bố số đơn đặt hàng và số máy bay được giao trong năm qua vào ngày 15.1. Hãng này hoàn thành mục tiêu giao hơn 700 chiếc máy bay dù gặp sự cố với động cơ Pratt & Whitney Geared Turbofan. Tổng doanh số và số đơn hàng được giao của Airbus khó có thể vượt Boeing.
Boeing khẳng định khả năng tăng sản xuất của công ty qua số lượng đơn hàng được đặt và được giao. Hãng này có thể có thêm 350 triệu USD doanh thu. Công ty Mỹ cũng dự báo các hãng hàng không có thể cần thêm máy bay trong năm 2018, giúp mức sản xuất đi lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.