Bùng phát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi ở các tỉnh phía nam

01/09/2015 06:52 GMT+7

Đó là thông tin ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ NN-PTNT), công bố trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 31.8, cập nhật kết quả thanh kiểm tra ban đầu về việc sử dụng chất tạo nạc Salbutamol và kháng sinh cấm trong chăn nuôi ở các tỉnh phía nam.

Đó là thông tin ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Bộ NN-PTNT), công bố trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 31.8, cập nhật kết quả thanh kiểm tra ban đầu về việc sử dụng chất tạo nạc Salbutamol và kháng sinh cấm trong chăn nuôi ở các tỉnh phía nam.

Ông Dũng cho rằng đang có tình trạng bùng lên việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi heo. Tại TP.HCM, 6 tháng đầu năm 2015 qua kiểm tra 227 mẫu nước tiểu heo của 51 lô heo giết mổ thì có 31 mẫu có tỷ lệ dương tính với các chất cấm sử dụng trong chăn nuôi. Trong đó, 4 lô xuất phát từ Đồng Nai, 2 lô từ Tiền Giang và 1 lô từ Long An.
Cụ thể, tại Đồng Nai, qua thanh kiểm tra, tình hình người chăn nuôi sử dụng chất cấm tạo nạc, tăng trọng nhanh diễn ra phức tạp, phát hiện 14 trang trại có heo dương tính với các chất cấm. Trong đó, đoàn kiểm tra phát hiện một số doanh nghiệp, thương lái mua lại heo của nông dân sau đó dùng chất cấm vỗ béo trước khi xuất chuồng.
Còn tại Tiền Giang, dù địa phương đã tuyên truyền qua đài truyền thanh xã nhưng vẫn còn tình trạng dùng chất cấm. Tại Tây Ninh, đoàn thanh tra liên ngành phát hiện 25/38 mẫu nước tiểu, Bến Tre có 4/16 mẫu nước tiểu dương tính với chất cấm.
Theo ông Phạm Tiến Dũng, về lâu dài, Thanh tra Bộ NN-PTNT sẽ đề nghị hình sự hóa hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.