Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến rất phức tạp

22/04/2015 06:12 GMT+7

Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Đinh Tiến Dũng tại hội nghị công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh biên giới phía bắc diễn ra hôm qua (21.4), tại Quảng Ninh.

Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Đinh Tiến Dũng tại hội nghị công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh biên giới phía bắc diễn ra hôm qua (21.4), tại Quảng Ninh.
Báo cáo tại hội nghị cho biết trước Tết Ất Mùi và quý 1/2015, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 6.491 vụ việc vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 239 tỉ đồng; khởi tố 675 vụ án hình sự với 936 đối tượng.
Cũng theo Ban Chỉ đạo, các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoạt động với phương thức ngày càng tinh vi, đồng thời lợi dụng các chính sách ưu đãi đối với cư dân biên giới, các quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu trên thị trường… Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên... đã trở thành những điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.