Cá tra xếp hạng 6/10 “thủy sản được yêu thích” tại Mỹ

02/10/2012 10:09 GMT+7

(TNO) Ngày 2.10, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết Hiệp hội Thủy sản Mỹ (NFI) mới công bố danh sách 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Mỹ năm 2011. Đáng chú ý, cá tra có bước thăng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng, giữ vị trí thứ 6/10.

(TNO) Ngày 2.10, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết Hiệp hội Thủy sản Mỹ (NFI) mới công bố danh sách 10 loài thủy sản được tiêu thụ nhiều nhất tại thị trường Mỹ năm 2011. Đáng chú ý, cá tra có bước thăng hạng vượt bậc trong bảng xếp hạng này.

 
Xuất khẩu cá tra sang Mỹ đang có bước tăng trưởng đáng kể - Ảnh: Trung Hiếu

Theo bảng xếp hạng này, năm 2011, thứ tự của cá tra tăng ba bậc, thay thế cá da trơn để trở thành loài thủy sản được yêu thích thứ 6 tại Mỹ.

Trong năm 2011, tiêu thụ cá tra tại Mỹ đạt bình quân 0,628 pound/người, tăng mạnh so với 0,405 pound/người của năm trước đó. Trong khi đó, tiêu thụ cá da trơn giảm mạnh từ 0,8 pound/người năm 2010 xuống còn 0,559 pound/người năm 2011.

Từ trước tới nay, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu chủ lực của cá tra Việt Nam. Tám tháng đầu năm 2012, xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng gần 30% so với cùng kỳ.

Trong bảng xếp hạng trên, tôm, cá ngừ đóng hộp và cá hồi tiếp tục là ba loài thủy sản được ưa chuộng nhất tại Mỹ với mức tiêu thụ bình quân lần lượt là 4,2 pound/người, 2,6 pound/người và 1,952 pound/người.

Đình Quân

>> Đói vốn xuất khẩu cá tra
>> Đề xuất thành lập quỹ phát triển xuất khẩu cá tra
>> Áp giá sàn xuất khẩu cá tra
>> Xuất khẩu cá tra sang Mỹ sẽ gặp khó

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.