Các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn khỏi 5 lĩnh vực thu về hơn 36 tỉ đồng

13/04/2017 18:19 GMT+7

3 tháng đầu năm nay, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thực hiện thoái vốn ở các lĩnh vực tài chính, bất động sản... được 35,8 tỉ đồng và giá trị thu về đạt 36,3 tỉ đồng.

Đây là số tiền các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thực hiện thoái vốn ở 5 lĩnh vực gồm chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng - tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư theo Báo cáo của Bộ Tài chính mới công bố. Ngoài ra, các doanh nghiệp nhà nước cũng thoái vốn được 1.703 tỉ đồng và số tiền thu về được lên đến 2.061 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán vốn tại 15 doanh nghiệp với giá trị 1.333 tỉ đồng và thu về được 12.139 tỉ đồng (bao gồm số thoái vốn tại Vinamilk với giá trị 783,7 tỉ đồng và thu về được 11.286,4 tỉ đồng).
Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu năm nay đã có 7 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị thực tế là 1.855 tỉ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 379 tỉ đồng.
Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết trong tháng 3, Chính phủ không ký bất kỳ Hiệp định vay vốn nước ngoài. Lũy kế 3 tháng đầu năm, Chính phủ đã ký 4 Hiệp định vay trị giá 203,24 triệu USD, tương đương 4.487 tỉ đồng. Riêng Chính phủ chi trả nợ nước ngoài đạt 11.970 tỉ đồng và trả nợ trong nước đạt 61.773 tỉ đồng.

tin liên quan

Thu về hơn 14.000 tỉ đồng từ thoái vốn
Theo công bố của Bộ Tài chính ngày 6.3, trong 2 tháng đầu năm nay, các đơn vị nhà nước đã thoái vốn được 3.038 tỉ đồng, thu về 14.199 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.