Các hãng công nghệ hàng đầu chi bao nhiêu tiền để bảo vệ CEO?

21/04/2016 11:09 GMT+7

Công việc của CEO là điều hành doanh nghiệp và nhiệm vụ của các tập đoàn là phải bảo vệ an toàn cho họ. Nhiều công ty công nghệ lớn thế giới đã và đang không tiếc tiền để bảo vệ giám đốc điều hành.

Công việc của CEO là điều hành doanh nghiệp và nhiệm vụ của các tập đoàn là phải bảo vệ an toàn cho họ. Nhiều công ty công nghệ lớn thế giới đã và đang không tiếc tiền để bảo vệ giám đốc điều hành.

Amazon, Facebook, Google, IBM là vài trong số các hãng đã và đang chi bộn tiền để giữ an toàn cho giám đốc điều hành của họ tại nhà và nơi làm việc.

Trang Business Insider mới đây tổng hợp khoản tiền mà một số doanh nghiệp tiêu tốn cho việc bảo vệ an ninh cho CEO, dựa trên hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ. Một vài số liệu là của năm 2014 và một số khác thì của năm 2015, tùy thuộc vào hồ sơ mới nhất của các doanh nghiệp được nộp vào khi nào.

Dưới đây là danh sách một số CEO và số tiền doanh nghiệp phải chi để bảo đảm an toàn cho họ.

CEO Yahoo Marissa Mayer: 26.891 USD

Số tiền trên được Yahoo dùng để đảm bảo cho an ninh của bà Mayer tại các sự kiện kinh doanh và các chuyến đi làm ăn trong năm 2014

Các sếp hãng Intel: 51.600 USD

Intel chi số tiền trên cho an toàn của cựu giám đốc điều hành và CEO hiện tại của hãng trong năm 2015. CEO Intel hiện nay là Brian Krzanich (ảnh) được Inel chi 39.600 USD để bảo vệ - Ảnh: Intel

CEO Twitter Jack Dorsey và Dick Costolo: 111.930 USD

Cựu CEO Dick Costolo được Twitter chi 43.424 USD để bảo vệ an ninh, còn CEO hiện tại Jack Dorsey làm Twitter tốn 68.506 USD. Vì Twitter có sự thay đổi giám đốc điều hành trong năm ngoái nên chi phí an ninh được chia gần đều cho cả hai - Ảnh: Twitter

CEO Apple Tim Cook: 209.151 USD

Apple tốn số tiền như trên để bảo vệ an toàn cho Tim Cook trong năm 2015.

Chủ tịch Google Eric Schmidt: 303.142 USD

Trước khi Google tái cơ cấu để trở thành công ty Alphabet, hãng đã dành hơn 300.000 USD để bảo vệ chủ tịch công ty năm 2014.

CEO Facebook Mark Zuckerberg: 610.454 USD

Đây là số tiền mà Facebook chi để bảo đảm an toàn cho Mark Zuckerberg trong năm 2014.

CEO IBM Ginni Rometty: 617.794 USD

Thay vì xác định chi phí an ninh riêng, IBM liệt kê nhiều loại chi phí khác dành cho bà Rometty. Năm 2015, tổng chi phí bồi thường khác của bà là 866.621 USD, trong đó có 248.827 USD là tiền sử dụng máy bay riêng của công ty - Ảnh: IBM

CEO Amazon Jeff Bezos: 1,6 triệu USD
Đây là số tiền mà Amazon dành ra để bảo vệ CEO kiêm nhà sáng lập của hãng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.