Các nước xuất khẩu cao su họp bàn kế hoạch ngăn giảm giá

19/11/2014 16:02 GMT+7

(TNO) Hiệp hội cao su Việt Nam cho biết ngày 20.11 các nước xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới như Thái Lan, Malaysia, Indonesia sẽ nhóm họp tại Kuala Lumpur để bàn giải pháp ngăn chặn cao su rớt giá.

Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam cũng cử đại diện tham dự sự kiện trên.

Dự kiến, cuộc họp sẽ bàn thảo giải pháp tối ưu nhất mà các nước sản xuất cao su có thể áp dụng để ổn định giá như giảm nguồn cung ra thị trường toàn cầu, giảm nguồn cung nội địa hoặc tăng nhu cầu nội địa. Liên tiếp 3 năm nay, ngành cao su thua lỗ do giá rớt xuống thấp.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 10.2014, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 841.170 tấn với giá trị khoảng 1,45 tỉ USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.724 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2013, xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 1% về lượng nhưng giảm mạnh 25,9% về giá trị và giảm 26,7% về giá. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 366.183 tấn, chiếm 43,5% tổng lượng xuất khẩu (giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 614 triệu USD, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm trước

Quang Thuần

>> Tăng cường xuất khẩu cao su sang Ấn Độ, Mỹ và EU
>> Kiến nghị không tăng thuế xuất khẩu cao su thiên nhiên
>> VN xếp thứ tư thế giới về xuất khẩu cao su

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.