Các tập đoàn sẽ phải báo cáo hoạt động như công ty niêm yết

14/06/2012 03:10 GMT+7

Chính phủ vừa có báo cáo gửi riêng ĐBQH về kết quả thực hiện Nghị quyết 42 của QH khóa 12 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các TĐ - TCT nhà nước.

Trong báo cáo, Chính phủ nêu khá chi tiết về định hướng tái cấu trúc các TĐ - TCT từ mục tiêu, định hướng đến nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đặt ra đối với các TĐ - TCT. Giải pháp đáng chú ý là hoàn thiện chế độ công bố các báo cáo tài chính, thông tin tài chính và thông tin kinh doanh, điều hành TĐ - TCT theo tiêu chuẩn như các công ty niêm yết; tăng cường trách nhiệm giải trình của HĐTV, HĐQT và ban giám đốc; xây dựng cơ chế lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ phù hợp, thuê tổng giám đốc, giám đốc điều hành, thành viên HĐQT, HĐTV...

Ngoài ra, Chính phủ khẳng định hoàn thiện thể chế quản lý của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN theo hướng tách chức năng đại diện chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước.

Nguyệt Minh

>> Bộ trưởng GTVT nhận nhiều câu hỏi chất vấn nhất
>> Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn
>> Lên Sài Gòn làm... nông dân
>> Vào tù vì đất đai
>> Đại biểu kiến nghị giảm thuế, Bộ trưởng nói không thể
>> Thích làm “hộ nghèo”
>> Sửa luật Đất đai: Dân đang trông đợi từng ngày, từng giờ 
>> Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.