Cán bộ làm ngơ, tiếp tay cho buôn lậu

26/07/2017 08:00 GMT+7

Sáu tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 88.564 vụ việc vi phạm buôn lậu, hàng giả, hàng nhái..., thu nộp ngân sách 7.949,6 tỉ đồng.

Sáng 25.7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban 389) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.
Ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo, cho biết: “Hiện nay vẫn có tình trạng cán bộ làm ngơ, tiếp tay cho buôn lậu. Phó thủ tướng thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hòa Bình quán triệt phải xử nghiêm việc này, kiên quyết không có vùng cấm”, ông Thế khẳng định.
Sáu tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 88.564 vụ việc vi phạm buôn lậu, hàng giả, hàng nhái..., thu nộp ngân sách 7.949,6 tỉ đồng (tăng 40,44% so với cùng kỳ năm 2016), khởi tố 1.189 vụ đối với 1.372 đối tượng.

tin liên quan

Xử lý nghiêm quản lý thị trường tiếp tay cho buôn lậu
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm khắc công chức vi phạm, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.