Cảnh giác với công nghệ cũ nhập khẩu từ Trung Quốc

10/12/2014 04:15 GMT+7

Ngày 9.12, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ KH-CN, Bộ trưởng Bộ KH-CN Nguyễn Quân cho biết hằng năm Bộ đều cập nhật danh mục các doanh nghiệp (DN) Trung Quốc bị đóng cửa vì công nghệ lạc hậu, ô nhiễm để cảnh báo cho các DN VN, đề phòng các công nghệ đó được tuồn vào VN.

Tuy nhiên, do Trung Quốc giáp giới với VN nên công nghệ của Trung Quốc được nhập qua đường tiểu ngạch rất đơn giản. “Thông tư 20 là rào cản để kiểm soát chất lượng máy móc thiết bị cũ vào VN. Tuy nhiên, thông tư hiện đang bị dừng thi hành vì tính khả thi chưa cao. Bộ KH-CN tiếp tục xem xét, bổ sung để trình Chính phủ trong đầu năm 2015 để phục vụ cho việc kiểm soát chất lượng. Nếu không có thông tư thì không có căn cứ để kiểm soát chất lượng, những thiết bị cũ, công nghệ cũ sẽ đổ vào VN. Khi đó, VN sẽ trở thành bãi rác công nghệ của thế giới”, ông Quân nói.

T.Hằng

>> Không cấp phép dự án đầu tư nước ngoài công nghệ lạc hậu
>> Công nghệ củ hành cho thiết bị điện tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.