Cầu tăng mạnh đẩy giá vàng tiếp tục lên cao

13/08/2015 11:37 GMT+7

(TNO) Sau động thái phá giá đồng nhân dân tệ của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PboC) khiến giới đầu tư đổ xô mua vàng vì vậy đã đẩy giá kim loại quý này tiếp tục lên mức cao 1.125 USD/ounce và đây cũng là mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 12.8.

(TNO) Sau động thái phá giá đồng nhân dân tệ của Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PboC) khiến giới đầu tư đổ xô mua vàng vì vậy đã đẩy giá kim loại quý này tiếp tục lên mức cao 1.125 USD/ounce và đây cũng là mức giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 12.8. Như vậy, giá vàng đã tăng tới 17 USD so với phiên liền trước.

Kim loại quý này đã tăng 5 phiên liên tiếp. Nếu tính từ đáy 5 năm tại mốc 1.077 USD/ounce vào cuối tháng 7, thì giá vàng tới nay đã tăng hơn 4% (tương đương 48 USD).
Việc nhà đầu tư tăng mua vàng là do lo ngại về một cuộc chiến tranh tiền tệ sẽ ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu khi Trung Quốc một lần nữa mạnh tay phá giá tiếp đồng nhân dân tệ ngày thứ hai liên tiếp với tổng cộng 3,5%.
Thêm vào đó, giới đầu tư tìm đến vàng cũng một phần lo ngại Mỹ sẽ tham gia vào cuộc chiến tiền tệ để cạnh trạnh hơn trong xuất khẩu với Trung Quốc. Song việc hạ giá đồng USD có thể dẫn đến nguy cơ lạm phát cao hơn mức mà Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) mong muốn và buộc FED phải đánh giá lại việc nâng lãi suất.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ bị chi phối bởi những thông tin không mấy khả quan, khi giới đầu tư tỏ ra khá thận trọng. Trong phiên giao dịch chỉ có S&P 500 tăng điểm. Tuy nhiên, kết thúc phiên chứng khoán Mỹ đóng cửa với các chỉ số tăng giảm trái chiều.
Chỉ số S&P 500 tăng 1,98 điểm (+0,10%), lên 2.086,05 điểm. Trong khi chỉ số Dow Jones giảm 0,33 điểm (-0,00%), xuống 17.402,51 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 7,6 điểm (+0,15%), lên 5.044,39 điểm.
Trên thị trường dầu, giá dầu thô đảo chiều tăng trở lại trong phiên giao dịch 12.8, sau số liệu công bố cho thấy trữ lượng dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm. Theo báo cáo từ Bộ Năng lượng Mỹ, trữ lượng dầu thô của nước này đã giảm 1,7 triệu thùng trong tuần trước.
Tuy nhiên, mức tăng của giá dầu khá khiêm tốn khi nỗi lo ngại về tình trạng dư cung là một trong những yếu tố chính. Thêm vào đó, diễn biến kinh tế u ám tại Trung Quốc, nước tiêu thụ nhiên liệu lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ cũng khiến giá dầu không tăng cao.
Đóng cửa phiên giao dịch, dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 9 tăng 22 cent lên 43,3 USD/thùng, còn dầu thô Brent tăng 48 cent lên 49,66 USD/thùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.