Châu Âu rà soát thuế chống bán phá giá với giày mũ da Việt Nam

22/03/2016 06:00 GMT+7

Hôm 21.3, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) công bố Ủy ban châu Âu (EC) ban hành thông báo tiến hành rà soát quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày mũ da nhập khẩu từ Trung Quốc và VN.

Hôm 21.3, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) công bố Ủy ban châu Âu (EC) ban hành thông báo tiến hành rà soát quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày mũ da nhập khẩu từ Trung Quốc và VN.

Theo đó, EC sẽ xem xét, đánh giá quy chế đối xử như nền kinh tế thị trường “Market economy treatment - MET” và quy chế đối xử riêng rẽ “Individual treatment - IT” theo yêu cầu được nộp bởi các nhà sản xuất/xuất khẩu không được chọn mẫu.
Việc tiến hành rà soát nhằm thực thi phán quyết của Tòa án tư pháp thuộc Liên minh châu Âu vào ngày 4.2.2016, vô hiệu một phần quyết định áp thuế chống bán phá giá do kết luận EC đã tiến hành điều tra không phù hợp với quy định liên quan đến “MET” và “IT”. Trên cơ sở đó, EC phải xem xét lại đề nghị được hưởng quy chế MET và IT (đã nộp từ năm 2006) của VN và Trung Quốc.
Tháng 10.2006, EC ban hành quyết định áp thuế chống bán phá giá với giày mũ da nhập khẩu từ Trung Quốc là 16,5% và từ VN là 10%. Năm 2011, EC đã thông báo chấm dứt áp dụng biện pháp chống bán phá giá này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.