Chiếm 2,3% diện tích đất nhưng tạo ra 40% GDP

30/09/2017 07:47 GMT+7

Ngày 29.9, hội thảo “Định hướng phát triển khu chế xuất (KCX) - khu công nghiệp (KCN) TP.HCM đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030” diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập các KCX, KCN tại TP.

Tính đến cuối năm 2016, đã có 4.776 ha/8.900 ha đất công nghiệp được đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.HCM.
Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, nếu so với diện tích đất của TP.HCM thì ngành công nghiệp chỉ mới chiếm được 2,3% diện tích đất nhưng lại tạo ra được 40% GDP cho TP.
Nếu cộng thêm cả hoạt động dịch vụ thì quỹ đất của công nghiệp và dịch vụ cũng chỉ chiếm có 6,8% nhưng lại tạo ra đến 99% GDP. Quỹ đất cho lĩnh vực công nghiệp đã ít nhưng việc sử dụng vẫn chưa hết. Vì vậy, TP dự kiến rà soát, quy hoạch lại việc phát triển các KCX-KCN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.