Chờ làn sóng M&A trị giá 20 tỉ USD

07/08/2015 06:05 GMT+7

Tổng giá trị các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) năm 2014 đạt hơn 4,2 tỉ USD. Con số này được Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông đưa ra tại diễn đàn M&A VN 2015 với chủ đề “Chờ đón sự bùng nổ”, do Bộ KH-ĐT phối hợp Báo Đầu tư và Công ty AVM Vietnam tổ chức chiều 6.8, tại TP.HCM.

Tổng giá trị các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) năm 2014 đạt hơn 4,2 tỉ USD. Con số này được Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Đặng Huy Đông đưa ra tại diễn đàn M&A VN 2015 với chủ đề “Chờ đón sự bùng nổ”, do Bộ KH-ĐT phối hợp Báo Đầu tư và Công ty AVM Vietnam tổ chức chiều 6.8, tại TP.HCM.

Theo Thứ trưởng Đặng Huy Đông, hoạt động M&A tại VN tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều thương vụ lớn, trở thành hình thức đầu tư, một kênh tham gia thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số liệu từ diễn đàn đưa ra là trong 6 tháng đầu năm đã có hơn 300 thương vụ M&A được thực hiện tại VN, bằng cả năm 2014. Dự báo giai đoạn 2014 - 2018 tổng giá trị thị trường M&A VN lên tới 20 tỉ USD. Từ nay đến năm 2020, M&A không chỉ nằm ở các mục “bán lẻ” và “bất động sản” mà sẽ đa dạng hóa, đặc biệt với ngành hàng tiêu dùng (FMCG), nông nghiệp, giao thông vận tải, hạ tầng, kho vận...
Đáng lưu ý, trao đổi với nhiều nhà đầu tư nước ngoài về những kế hoạch sắp tới của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN, ông Nguyễn Kim Anh, Phó thống đốc NHNN, cho biết NHNN khuyến khích mua bán sáp nhập giữa các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc tự nguyện. Đây là cơ hội để nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, mua lại hoặc lập ngân hàng 100% vốn của tổ chức tín dụng nước ngoài tại VN. Mặt khác, NHNN sẽ có biện pháp mạnh thậm chí can thiệp bắt buộc đối với các ngân hàng yếu kém không tự cơ cấu được.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.