Chủ tịch USIS Group - Chris Lộc Đào và câu chuyện người chắp cánh giấc mơ Mỹ

30/05/2018 09:00 GMT+7

Ông Chris Lộc Đào - Chủ tịch HĐQT USIS Group mới đây đã được giải thưởng "Diversity Visionary” từ Quốc hội Mỹ. Đây là giải thưởng dành cho những người Mỹ gốc châu Á có công đóng góp đáng kể cho cộng đồng.

USIS Group và niềm tự hào Việt trên đất Mỹ
Từng là một gương mặt rất thân quen trong đợt vinh danh “Doanh nhân vì thế hệ tương lai” năm 2017, ông Chris Lộc Đào - Chủ tịch HĐQT USIS Group mới đây lại tiếp tục nhận giải thưởng cao quý từ Quốc hội Mỹ.
Đó là giải thưởng “Diversity Visionary” dành cho những người Mỹ gốc châu Á có công đóng góp đáng kể cho cộng đồng được trao hôm 19.5. Đồng hành nhận giải thưởng này còn có Đại sứ Indonesia và Lãnh sự Hàn Quốc tại Mỹ.
Sau hơn 20 năm kinh doanh tại Mỹ, ông Chris Lộc Đào luôn ấp ủ khát khao được giúp, được thấy nhiều người Việt thành công hơn trên mảnh đất này. Trở về Việt Nam, ông cùng đối tác là luật sư ở Mỹ thành lập U.S. Investment Services viết tắt USIS - công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên tư vấn đầu tư định cư ở Mỹ.
Giải thưởng “Diversity Visionary” Quốc hội Mỹ ghi nhận những cá nhân người Mỹ gốc châu Á có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng Mỹ
Giải thưởng “Diversity Visionary” Quốc hội Mỹ ghi nhận những cá nhân người Mỹ gốc châu Á có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng Mỹ
Kể lại quãng thời gian mới sáng lập USIS Group năm 2009, ông Chris Lộc Đào cho biết thời điểm này dịch vụ tư vấn định cư ở Việt Nam mới vài đơn vị và thị trường chủ yếu là Canada. Với một lĩnh vực mới mẻ, USIS Group có lợi thế tiên phong nhưng cũng gặp nhiều thách thức. Trong đó khó khăn lớn nhất đó là niềm tin của nhà đầu tư vào chương trình EB-5.
Vì vậy năm 2010, ông Chris Lộc Đào trở về Mỹ và mời được Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Quốc gia Mỹ cùng phái đoàn Chính phủ đến Việt Nam giới thiệu chương trình EB-5 đầu tư định cư Mỹ.
Khi Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Quốc gia Mỹ đến Việt Nam thuyết trình trước hơn 250 nhà đầu tư, nhiều người đã bắt đầu tin tưởng và đến với USIS Group. Khi có được niềm tin, USIS Group hoạt động với một kim chỉ nam xuyên suốt, đó là lấy “thành công của khách hàng là thành công của chính công ty”.
Và đến thời điểm này, USIS Group vẫn là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam có khách hàng được hoàn vốn, được thẻ xanh vĩnh viễn. Gần 10 năm qua, USIS Group đã giúp hơn 400 gia đình nhà đầu tư biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực, giúp hàng ngàn con em nhà đầu tư - đây cũng chính là thế hệ tương lai của đất nước được hưởng nền học vấn tiên tiến bậc nhất thế giới, tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng tiền học phí. Tạo hơn 4.000 công việc làm toàn thời gian cho người dân Mỹ.
Nỗ lực để thành công, khó khăn rèn bản lĩnh
“Nỗ lực để thành công, khó khăn rèn bản lĩnh” đó là những gì cô đọng nhất ông Chris Lộc Đào muốn truyền tải đến thế hệ trẻ của đất nước hiện nay.
Ông Chris Lộc Đào kể: “Hồi mới qua Mỹ, lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng. Không có tiền đi học nên tôi đi làm bồi bàn. Khi bà chủ đưa tôi máy hút bụi và thấy tôi loay hoay mãi chưa biết phải làm gì thì bà này nói một câu rất mỉa mai với ngụ ý chê bai. Lúc đó tôi tự ái lắm, cũng chính điều đó khiến tôi thôi thúc phải vươn lên, không để người ta coi thường người Việt Nam”.
“Chủ tịch Thống đốc Quốc gia Mỹ - ông Jim Douglas giới thiệu chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 năm 2010 tại Park Hyatt Saigon
“Chủ tịch Thống đốc Quốc gia Mỹ - ông Jim Douglas giới thiệu chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5 năm 2010 tại Park Hyatt Saigon
Một quốc gia muốn phát triển cần có một thế hệ trẻ tài giỏi. Ông Chris Lộc Đào cho biết, một trong những động lực chính trong công việc của ông là được chứng kiến giới trẻ Việt Nam thành công trên đất Mỹ và thế giới.
Học tập, làm việc và thành công trên đất Mỹ cũng chính là đem lại tự hào lớn lao cho dân tộc. EB-5 chính là cầu nối để đưa nhiều người Việt thành công trên đất Mỹ hơn”, ông Chris Lộc Đào chia sẻ.
Khi hỏi về bí quyết để thành công khi tham gia EB-5, ông Chris Lộc Đào nói: “Bất cứ đầu tư nào nhiều ít đều có rủi ro. Tuy nhiên, một trong những điều quan trọng cần lưu ý để có thể hạn chế rủi ro đó là phải chọn được đơn vị tư vấn có uy tín - họ sẽ là người giới thiệu cho nhà đầu tư những luật sư giỏi và dự án an toàn và hiệu quả”.
Ông Chris Lộc Đào khẳng định thế mạnh của USIS Group chính là có được những đối tác uy tín đẳng cấp của Mỹ. “Phương châm của USIS là chọn đối tác chứ không phải đối tác chọn USIS. Đại bàng chỉ bay với đại bàng là tiêu chí của chúng tôi. Chúng tôi đồng hành với khách hàng lâu dài cùng xây dựng tương lai trên đất Mỹ thể hiện qua việc USIS đầu tư cho dịch vụ an cư để khách hàng yên tâm khi bắt đầu xây dựng cuộc sống ở Mỹ. Chúng tôi quan niệm rằng khi khách hàng đặt chân đến Mỹ mới chỉ là điểm khởi đầu”, ông Chris Lộc Đào nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.