Chứng khoán Mỹ giảm điểm

15/04/2009 14:10 GMT+7

* Giá dầu xấp xỉ mức 49 USD/thùng (TNO) Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch thứ hai sau lễ Phục sinh (kết thúc rạng sáng nay 15.4, giờ Việt Nam), trong khi đó, chứng khoán châu u đã đi lên ngay sau khi mở cửa trở lại trong tuần này.

Theo tổng kết của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ toàn nước Mỹ trong tháng 3 giảm 1,1% so với tháng 2, dẫn đầu là các công ty phân phối ôtô, đồ điện tử và các nhà hàng. Trong phiên này, cổ phiếu của hai tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Mỹ là Best Buy và Macy’s đã giảm hơn 6,8%.

Cùng với đó, cổ phiếu ngành ngân hàng - tài chính cũng đi xuống trong phiên này. Cổ phiếu của JPMorgan Chase giảm 8,9%, Bank of America giảm 8,44%. Đặc biệt, cổ phiếu của Goldman Sachs giảm tới 11,56% sau khi ngân hàng này thông báo sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn với số lượng lớn.

Chỉ số S&P 500 đã giảm 2% xuống còn 841,5 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial tiếp tục để tuột 137,63 điểm, xuống còn 7.920,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite sau khi mất 27,59 điểm, còn 1.625,72 điểm.

Tại châu u, cổ phiếu của ngành ngân hàng hồi phục giúp các chỉ số chứng khoán lớn của khu vực này tăng điểm. FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,13% lên mức 3.988,99 điểm. CAC 40 của Pháp và DAX của Đức cũng lần lượt tăng 0,88% và 1,47% lên mức 3.000,22 điểm và 4.557,01 điểm.

Tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, chỉ số HSI hôm qua đạt 15.580,16 điểm, tăng tới 678,79 điểm ngay trong phiên đầu tiên của tuần. Trong khi đó, Nikkei 225 của Nhật Bản hôm nay lại tiếp tục giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch lúc 13 giờ chiều nay, chỉ số này giảm thêm 99,72 điểm xuống còn 8.742,96 điểm.

* Thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống đã khiến giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm.

Vào 19 giờ tối qua, giá dầu thô giao tháng 5 trên thị trường New York (Mỹ) giảm 64 cent so với phiên trước đó, tương đương 1,3%, xuống mức 49,41 USD/thùng.

Đến 12 giờ 39 trưa nay, giá dầu loại này tiếp tục giảm xuống còn 49,35 USD/thùng. Thậm chí trước đó, nó còn tụt xuống mức 48,92 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 5 tại London (Anh) vào 12 giờ 27 trưa nay được giao ở mức 51,72 USD/thùng. Tối qua, giá dầu này ở mức 51,96 USD/thùng, giảm 0,3% so với phiên trước đó.

Giá giao hàng trong các hợp đồng tháng 6 tại New York ở mức 52,6 USD/thùng, ghi nhận lúc 11 giờ 43 trưa nay, giảm 33 cent so với tối qua.

* 19 giờ tối qua, giá vàng giao tháng 6 tại New York chốt phiên ở mức 892 USD/ounce, giảm 3,8 USD so với phiên trước đó. Đến 12 giờ 39 trưa nay, giá vàng loại này tăng nhẹ lên mức 892,8 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay lúc 7 giờ 38 sáng nay tăng nhẹ 0,2% lên mức 892,42 USD/ounce.

* Đồng yen Nhật hôm nay tiếp tục tăng so với dollar Mỹ.  Tính tới 13 giờ 23 chiều nay, 1 USD đổi được 98,32 JPY, giảm nhiều so với mức 98,98 JPY/1 USD vào tối qua. Vào cùng thời điểm trên, 1 EUR đổi được 1,3236 USD.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.