Kết thúc tuần giao dịch đầu năm mới khởi sắc

09/01/2010 11:00 GMT+7

* Giá dầu, vàng tăng tối thiểu 4% (TNO) Rạng sáng nay (9.1.2010, giờ VN), Phố Wall lại tiếp tục tăng điểm, kết thúc trọn vẹn một tuần đi lên của các chỉ số chứng khoán Mỹ; đồng thời góp phần hoàn thành phiên cuối tuần khởi sắc cho thị trường chứng khoán toàn cầu.

Thông tin hỗ trợ thị trường trong phiên cuối tuần này là phát biểu của nhiều công ty, doanh nghiệp Mỹ về khả năng chấm dứt thời kỳ suy giảm lợi nhuận khá dài trong thời gian qua.

Một thông tin nhỏ khác là doanh số bán buôn tại Mỹ trong tháng 11.2009 đã tăng 3,3%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1.2008.

Trước đó, một thông tin không mấy làm khả quan đến từ thị trường lao động. Tính trong tháng 12.2009, đã có thêm 85.000 người Mỹ bị mất việc làm, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp. Tới nay, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn giữ ở mức 10%.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (vào rạng sáng nay, 9.1.2010, giờ VN), chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,3% lên mức 1.144,98 điểm, đưa mức tăng cả tuần của chỉ số này lên 2,7%; Dow Jones Industrial cũng tăng nhẹ 0,1% lên mức 10.618,19 điểm; Nasdaq Composite cũng tăng 0,7% đạt mức 2.317,17 điểm.

Tại châu u, phiên giao dịch cùng ngày cũng ghi nhận mức tăng 0,14% đối với chỉ số FTSE 100 của Anh, lên mức 5.534,24 điểm; hai chỉ số DAX của Đức và CAC 40 của Pháp lần lượt tăng 0,3 và 0,51%, chốt phiên cuối tuần ở mức 6.037,61 và 4.045,14 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho châu u tăng 0,43%.

Phiên giao dịch cùng ngày tại châu Á (kết thúc chiều qua, 8.1, giờ VN), chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng thêm 116,66 điểm, tương đương tăng 1,09% lên thành 10.798,32 điểm; trong khi đó, HSI của Hồng Kông chỉ tăng nhẹ 0,12% lên thành 22.296,75 điểm.

* Trên thị trường dầu thô tại New York (Mỹ), giá dầu thô tại đây tiếp tục giữ ở mức gần 83 USD/thùng.

Giá dầu thô giao tháng 2.2010 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 8.1.2010 ở mức 82,75 USD/thùng, tăng nhẹ 9 cent so với phiên trước đó.

Tổng kết trong tuần giao dịch đầu tiên của năm mới, giá dầu thô tại New York đã tăng 4,3%, hiện ở mức giá gần gấp đôi so với một năm trước.

Liên tiếp trong vòng 10 ngày (từ 28.12.2009 đến 6.1.2010), giá dầu thô tại New York đã tăng tới 14%, khoảng tăng mạnh mẽ nhất kể từ tháng 2.1996.

Theo kết quả khảo sát của Bloomberg News, các chuyên gia phân tích dự báo trong tuần tới, nhiều khả năng giá dầu thô sẽ giảm do dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng, trong khi nhu cầu tiêu dùng có xu hướng đi xuống.

Giá dầu Brent giao tháng 2.2010 tại London (Anh) chốt phiên 8.1.2010 ở mức 81,37 USD/thùng, giảm 14 cent so với phiên trước đó.

* Cũng tại NYMEX, giá vàng giao tháng 2.2010 đã chốt phiên ngày 8.1.2010 ở mức 1.138,9 USD/ounce, tăng 5,1 USD, tương đương tăng 0,45% so với phiên trước đó.

Tổng kết tuần giao dịch đầu tiên của năm 2010, giá vàng tại New York đã tăng 4%.

Diễn biến của giá dầu, vàng trong tuần giao dịch đầu của năm mới đã theo đúng dự đoán của các chuyên gia.

Trong phiên giao dịch đầu năm (4.1.2010), giá vàng tại New York đã tăng tới 22,1 USD, tương đương mức tăng hơn 2%.

Duy Trần
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.