Citigroup chi đậm để dàn xếp cáo buộc lừa cổ đông

30/08/2012 14:05 GMT+7

(TNO) Citigroup (Mỹ) đã phải chi 590 triệu USD để dàn xếp vụ kiện tụng do các cổ đông cáo buộc ngân hàng này đã giấu nhẹm tình trạng kinh doanh ảm đạm trước thời điểm khủng hoảng tài chính toàn cầu, AP đưa tin.

Citigroup hôm 29.8 đã chối bỏ cáo buộc nói trên, nhưng cho biết đã đồng ý trả tiền dàn xếp để tránh những tổn thất về chi phí khi phải ra tòa. Chưa kể, ngân hàng này cũng không chắc phần thắng nếu vụ việc bị đưa ra tòa.

Bên đâm đơn kiện cho rằng các lãnh đạo của Citigroup từ tháng 2.2007 đến tháng 4.2008 đã không công bố những khoản lỗ khổng lồ từ các khoản đầu tư thế chấp.

Khi các số liệu này được công bố, giá cổ phiếu Citigroup giảm mạnh và đương nhiên, các cổ đông này bị thiệt hại nặng.

Sau khi dàn xếp xong vụ kiện, Citigroup đưa ra thông báo cho biết họ “hài lòng vì vấn đề này đã được giải quyết”. Ngân hàng này cũng cho rằng đề xuất dàn xếp với phía nguyên đơn là “một bước tiến lớn” trong việc giải quyết các vụ kiện tụng liên quan đến khủng hoảng tài chính.

Citigroup cho biết hiện ngân hàng đã thay đổi so với “thời gian đầu của cuộc khủng hoảng”, với khả năng quản lý rủi ro đã được cải thiện.

Hoàng Uy

>> Năm lao đao cho ngân hàng Mỹ
>> Khả năng chịu đựng của ngân hàng Mỹ
>> Lập trình viên Trung Quốc ăn cắp dữ liệu ngân hàng Mỹ
>> Thương gia Trung Quốc mua lại ngân hàng Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.