Cổ phiếu Apple đạt kỷ lục nhờ tin tốt về mẫu iPhone mới

15/02/2017 11:18 GMT+7

Cổ phiếu hãng Apple vừa đạt giá trị kỷ lục nhờ sự lạc quan rằng thế hệ iPhone tiếp theo sẽ giúp doanh số và mảng kinh doanh dịch vụ đi lên.

Theo Bloomberg, cổ phiếu Apple vừa tăng gần 1% lên mức 133,29 USD/cổ phiếu hôm 14.2 ở New York, Mỹ. Đây là mức giá cao nhất lịch sử, giúp giá trị hãng "táo khuyết" lên quanh mốc 699 tỉ USD. Điều này cũng giúp Apple trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất thế giới. Google là cái tên đứng liền sau với giá trị 573 tỉ USD, theo số liệu của hãng tin Bloomberg.
Giới phân tích cho rằng cổ phiếu Apple sẽ còn tăng nữa trong năm tới và mức giá mục tiêu 12 tháng là 142,58 USD/cổ phiếu. Hồi tháng 4.2015, giá trị trong ngày của cổ phiếu Apple từng chạm mức 134,54 USD/cổ phiếu. Kỷ lục giá cổ phiếu vào lúc đóng cửa phiên giao dịch trước đó là 133 USD/cổ phiếu, được thiết lập vào tháng 2.2015.
Cổ phiếu sau đó giảm giá mạnh do lo ngại về mức tăng trưởng ngành công nghiệp smartphone và triển vọng kinh doanh ngoài mẫu iPhone của Apple. Dù vậy gần đây hãng báo cáo doanh số iPhone mạnh hơn dự kiến trong kỳ nghỉ quan trọng, giúp cổ phiếu chạm mốc cao mới.
Dù mẫu iPhone 7 ra mắt vào tháng 9.2016 thất bại trong việc thuyết phục khách hàng hiện tại nâng cấp điện thoại song nó lại thành công trong việc thu hút khách hàng mới. Đây cũng là tín hiệu tốt cho mẫu iPhone ra mắt cuối năm nay, vốn được cho là sẽ được nâng cấp đáng kể.
Cũng trong ngày cổ phiếu Apple tăng giá, chứng khoán Mỹ đi lên. Tất cả các chỉ số chuẩn của Mỹ kết thúc chạm mốc kỷ lục. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, trong đó có ghi nhận cổ phiếu Apple, lần đầu tiên vượt mốc 20.400 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.