Cổ phiếu dầu khí giảm la liệt, Vn-Index ‘bay’ gần 18 điểm

Anh Vũ
Anh Vũ
05/08/2019 16:20 GMT+7

Đà rơi không phanh của các cổ phiếu dầu khí... khiến chỉ số Vn-Index giảm hơn 1,8%. Thị trường rực lửa, tâm lý nhà đầu khá hoảng loạn.

Thị trường phải điều chỉnh, đó là điều có thể dự đoán trước khi Vn-Index chưa thể vượt nổi qua ngưỡng cản 1.000 điểm, cũng như việc trước đó tăng tương đối khá.
Nguyên nhân chính giảm điểm do những bất ổn từ thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên sau 10 năm, đồng Nhân dân tệ (CNY) của Trung Quốc đã trượt giá vượt qua ngưỡng tâm lý 1 USD đổi 7 CNY. Có thời điểm CNY giảm tới mức kỷ lục tính từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 (1 USD đổi 7,194).
CNY mất giá, được xem như một cú đáp trả mạnh tay của Trung Quốc với Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump nói sẽ áp thuế bổ sung 10% đối với 300 tỉ USD hàng xuất khẩu của Trung Quốc.
Bên cạnh đó, những căng thẳng giữa Hàn Quốc - Nhật Bản, khi chính phủ Nhật Bản quyết định hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 nguyên liệu thiết yếu dùng để sản xuất chip điện tử và màn hình điện thoại, ti vi, được xem là trực tiếp đánh vào nền kinh tế dựa vào công nghệ cao của Hàn Quốc. Nhiều cuộc biểu tình của người dân Hàn Quốc tẩy chay hàng Nhật phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5.8, chỉ số Vn-Index giảm 17,95 điểm, tương đương 1,81%. Khối lượng giao dịch lên tới hơn 195 triệu cổ phiếu, tổng giá trị hơn 5.000 tỉ đồng. Chỉ số HNX-Index giảm 0,8 điểm, tương đương 0,77%; khối lượng giao dịch 31 triệu cổ phiếu, khoảng 456 tỉ đồng.
Sự bất ổn kinh tế khiến giá dầu giảm mạnh, cổ phiếu họ dầu khí giảm la liệt. GAS giảm 1,89%, PVS giảm 2,74%, PLX giảm 2,92%.
Điểm sáng trong phiên giao dịch nằm ở nhóm cổ phiếu bán lẻ và những cổ phiếu midcap. PNJ tăng 0,37%, FPT tăng 0,41%, MWG tăng 1,39%. Cổ phiếu ngân hàng hôm nay giao dịch cũng chịu áp lực điều chỉnh, đầu tàu VCB giảm 2,15%, TCB giảm 0,73%, MBB giảm 0,68%. Các cổ phiếu giữ được tham chiếu BID, VPB.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.