Công đoàn và doanh nghiệp chung tay khắc phục hậu quả Covid-19

23/06/2020 08:01 GMT+7

Theo dự báo của Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI), một số doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng sẽ giải thể, đóng cửa nếu đại dịch tiếp tục kéo dài tại các thị trường xuất khẩu chính.

Chiều 22.6, Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN phối hợp cùng Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI), Hiệp hội Dệt may VN, Hiệp hội Da - giày - túi xách VN tổ chức ký kết tuyên bố chung về sáng kiến hợp tác khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19 đối với người lao động (NLĐ), doanh nghiệp ngành dệt may, da, giày, túi xách VN.
Bản tuyên bố chung của 4 bên kêu gọi: Chính phủ VN, chính phủ các quốc gia thành viên EU, các đối tác, các nhãn hàng EU xây dựng một chương trình nghị sự và một lộ trình, trong đó các đối tác xã hội mong muốn chung tay, chung sức để vượt qua khủng khoảng, hướng tới xây dựng các ngành công nghiệp bền vững, thịnh vượng, tăng cường tuân thủ và năng lực giải trình trong vòng 5 năm tới.
Bản tuyên bố chung cũng đưa ra khuyến nghị: Có cơ chế hỗ trợ kịp thời và thuận lợi cho NLĐ và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính; tạo ra các cơ chế và hỗ trợ về nguồn lực để giúp các ngành công nghiệp dệt may, da, giày, túi xách trở thành ngành công nghiệp sáng tạo; tạo điều kiện để đào tạo cho NLĐ và nâng cao khả năng tìm việc làm cho họ; tăng cường trách nhiệm của nhãn hàng trong các chuỗi cung ứng để góp phần duy trì việc làm và sinh kế của NLĐ...
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.