Công ty Trung Quốc chi 1,3 tỉ USD mua mỏ dầu Texas

26/10/2015 11:10 GMT+7

(TNO) Một công ty đầu tư Trung Quốc vừa quyết định mua các mỏ dầu ở bang Texas (Mỹ) với giá 8,3 tỉ nhân dân tệ (1,3 tỉ USD) thông qua một công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn.

(TNO) Một công ty đầu tư Trung Quốc vừa quyết định mua các mỏ dầu ở bang Texas (Mỹ) với giá 8,3 tỉ nhân dân tệ (1,3 tỉ USD) thông qua một công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn, theo hãng tin AP.

Một hệ thống bơm dầu ở Texas - Ảnh chụp màn hình NBCMột hệ thống bơm dầu ở Texas - Ảnh chụp màn hình NBC
Trong một bản cáo bạch gửi Thị trường Chứng khoán Thượng Hải, công ty Yantai Xinchao Industry cho biết những mỏ dầu ở các hạt Howard và Borden sẽ được mua từ Tall City Exploration và Plymouth Petroleum, 2 công ty có trụ sở ở bang Nevada.
Trong hồ sơ trình nộp cuối tuần qua, Yantai Xinchao nói rằng họ đã ký thỏa thuận trên vào ngày 23.10 với Trung tâm Đầu tư vốn Ningbo Dingliang Huitong, một công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn, và 7 đối tác của họ để mua các mỏ dầu thông qua một công ty con của Ningbo Dingliang là Moss Creek Resources LLC.
Yantai Xinchao khẳng định giao dịch trên đã được Ủy ban về Đầu tư Nước ngoài ở Mỹ phê duyệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.