Cử người đại diện phần vốn nhà nước 30% tại BIDV

21/04/2016 20:25 GMT+7

Ngày 21.4, Ngân hàng Nhà nước VN có quyết định cử ông Đặng Xuân Sinh, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), làm người đại diện 30% vốn nhà nước tại ngân hàng này.

Ngày 21.4, Ngân hàng Nhà nước VN có quyết định cử ông Đặng Xuân Sinh, thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), làm người đại diện 30% vốn nhà nước tại ngân hàng này.

Ông Đặng Xuân Sinh (Sinh năm 1957) có quá trình công tác trong lĩnh vực ngân hàng 18 năm. Từ tháng 12.1998 - 7.2002 là Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế văn phòng đại diện NHNN tại TP.HCM; 7.2002 - 4.2014: Trưởng phòng tổng hợp kiêm giúp việc Phó thống đốc NHNN tại TP HCM; 5.2014 - 22.5.2015: Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long; từ ngày 23.5.2015 đến nay: Ủy viên HĐQT BIDV.
Ông Đặng Xuân Sinh có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước tại BIDV theo quy định của pháp luật. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.