Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm 'cháy' hàng

27/01/2014 19:40 GMT+7

(TNO) Ngày 27.1, thị trường hàng tết tại các chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng có biến động nhẹ.

(TNO) Ngày 27.1, thị trường hàng tết tại các chợ trên địa bàn TP.Đà Nẵng có biến động nhẹ.

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 1
Hàng thịt ở chợ Hàn thưa thớt người mua

Tại 2 khu chợ lớn nhất Đà Nẵng là chợ Hàn và chợ Cồn, sức mua các mặt hàng rau củ quả ở mức cầm chừng, giá cả tăng nhẹ.

Riêng mặt hàng thịt, giá cả tăng ở mức 10.000 - 20.000 đ/kg, lượng thịt nhiều nhưng sức mua cầm chừng. Theo lý giải của nhiều tiểu thương bán thịt, tình hình thị trường thịt năm nay kém khả quan là do người dân thành phố đổ về quê để mua thịt sạch. Nhiều hộ gia đình cùng chung nhau mua nguyên con heo quê để chia nhau ăn tết. 

Cá thu, mặt hàng cá luôn “cháy hàng” vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm, lượng cá nhập về không nhiều nên giá cả có tăng cao.

Theo đó, cá thu nguyên con có giá 220.000 đ/kg ngày thường, nay đã tăng lên 270.000 đ/kg, nhưng nếu mua ra lát thì đến 350.000 đ/kg. Tuy vậy, sức mua không nhiều như mọi năm.

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 2
Các gian hàng cá cũng đìu hiu

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 3
Thưa thớt người mua 

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 4
Trong khi đó cửa hàng dưa mắm đông đúc người mua

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 5
Không chỉ mua, họ còn đóng hàng gửi đi biếu khắp nơi

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 6
Củ kiệu chua, dưa chua, dưa món... bắt mắt

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 7
Mặt hàng đồ khô như tôm khô, mực khô cũng hút khách 

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 9
Các loại bánh mứt mới bán chạy từ ngày 26 tết

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 10
Chả

Đà Nẵng: Thịt cá cầm chừng, dưa mắm cháy hàng 11
Nem, tré cũng bắt đầu tăng giá

Trong khi đó, ở vài chục gian hàng bán các mặt hàng kiệu, hành, dưa, cà pháo… muối và các loại mắm dưa, mắm tôm, mắm cái, mắm rò, mắm ruốc… thì lại hút hàng. Người mua hàng đông nườm nượp. Họ không chỉ mua mắm, dưa về ăn tết mà còn đóng nhiều thùng lớn để gửi đi phương xa làm quà.

“Tết ngán thịt thà rồi, ăn rau dưa là ngon nhất!”, chị Thu Thủy (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) vừa mua hàng, vừa chia sẻ.

Trong khi đó, ở khu vực bánh mứt, những ngày trước sức mua bình thường, nhưng từ ngày 26 tết trở đi thì đông nghịt khách. Những mặt hàng đặc sản như tôm khô, bò khô, mực khô… cũng đông người mua.

Các mặt hàng chả bò, nem, tré cũng bắt đầu tăng giá từ 20.000 - 30.000 đ/kg.

“Năm nay là năm mà sức mua của khách hàng cầm chừng nhất. Còn vài ngày nữa là tết rồi, hy vọng trong những ngày tới sức mua tăng lên, để tiểu thương không phải giam hàng tết!”, chị Nguyễn Thị Hải, bán mặt hàng bánh mứt tại chợ Hàn, hy vọng.

Bài, ảnh: Diệu Hiền

>> Hơn 2.000 mặt hàng tết giảm giá đến 45%
>> Hàng tết nhái, giả tràn ngập La Phù
>> Đà Nẵng: Đồng loạt xả hàng, giảm giá sốc
>> Hơn 2.000 mặt hàng giảm giá đến 45% tại Big C
>> 1.700 mặt hàng giảm giá đến 50%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.