Đại bại lay ơn

22/01/2012 20:46 GMT+7

(TNO) Tết năm nay là “trận ra quân” đại bại của người buôn hoa lay ơn từ Đà Lạt (Lâm Đồng) ra Hải Phòng.

Là một làng nghề chuyên trồng hoa lay ơn, gần đây, một số hộ dân ở P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng chuyển sang buôn hoa lay ơn trong dịp tết.

Nghề buôn hoa đã khiến nhiều người phất lên. Tuy nhiên, vận may đã không tiếp tục mỉm cười.

Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng 40 xe lay ơn từ Đà Lạt ra chợ hoa Đằng Hải.

Tại chợ hoa Đằng Hải những ngày qua, một chục hoa lay ơn trồng tại vườn làng loại trung bình có giá khoảng 120.000 - 150.000 đồng. Đến sáng nay (29 tết), giá mỗi chục hoa còn khoảng 50.000 - 60.000 đồng.

Tuy vây, rất ít người mùa, nhiều bó hoa đã bị vứt bỏ vì bị giập nát không thể bán được.

 
Hoa xếp trong xe, chèn đá lạnh để giữ cho tươi khi chở từ Đà Lạt ra


Một dãy xe đầy hoa còn đứng trong sân UBND P.Đằng Hải


Một người Đà Lạt mang hoa ra bán


Người mua bóc lớp giấy bọc để xem hoa đẹp hay xấu rồi mới mua


Một xe hoa lại vừa về và bắt đầu dỡ hàng


Hoa nhiều nhưng người mua rất ít


Bán hàng bên một xe lay ơn còn đầy ắp. Năm ngoái thắng lợi nhưng năm nay... Đó cũng là tình cảnh chung của nghề trồng hoa, buôn hoa khi năm được, năm mất


Ngao ngán chờ người mua


Hoa xếp ngay dưới đất, trước cửa nghĩa trang liệt sĩ Đằng Hải


Một đống hoa đã nát bị vứt đi giữa đường.

Lưu Quang Phổ
(thực hiện)

>> Nhộn nhịp sắm “phụ kiện” cho ông Công, ông Táo
>> Phố phường Hà Nội ấm sắc đào, mai
>> Thanh long tết mất mùa, rớt giá
>> Giá tăng, thị trường đồ trang trí tết vẫn nhộn nhịp
>> Hà Nội được mùa quất cảnh
>> Dân thủ đô chi tiền “khủng” mua lan chưng tết
>> Hoa kiểng "hóa" rồng lên ngôi
>> Múa lân ngày xuân - Từ nét đẹp… đến biến tướng
>> Rộn ràng "Phố ông đồ
>> Nhộn nhịp chợ Tết công nhân  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.