Đại tá công an sang làm Phó tổng giám đốc Đường sắt

13/11/2015 16:16 GMT+7

(TNO) Đại tá Nguyễn Văn Minh vừa được Bộ Công an biệt phái sang làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong 3 năm.

(TNO) Đại tá Nguyễn Văn Minh vừa được Bộ Công an biệt phái sang làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong 3 năm.

cong-an-biet-phaiBộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tặng hoa cho cán bộ công an biệt phái sang ngành giao thông - Ảnh: Website Bộ GTVT
Theo quyết định biệt phái cán bộ được Bộ Công an tiến hành theo đề nghị của Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Minh làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt, chuyên trách công tác an ninh, từ ngày 11.11.2015. Thời gian ông Minh biệt phái làm Phó tổng giám đốc là 3 năm. Lương của ông Minh trong thời gian biệt phái do Bộ Công an chi trả theo quy định hiện hành.
Ông Nguyễn Văn Minh từng làm Phó trưởng phòng Hướng dẫn điều tra, xử lý tai nạn giao thông của Cục Cảnh sát giao thông. Giữa năm 2015, ông Minh được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng Cảnh sát giao thông.
Trước đó, Bộ GTVT từng có nhiều cán bộ công an sang biệt phái tại các Cục, Vụ và các Tổng công ty. Cụ thể, những cán bộ công an đang biệt phái tại Bộ GTVT gồm thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; đại tá Trần Văn Dũng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại tá Vũ Ngọc Dũng, Phó chánh Thanh tra Bộ; đại tá Phan Quốc Hiếu, Phó cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; đại tá Đào Văn Chương, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; đại tá Nguyễn Minh Cương, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; đại tá Nguyễn Đắc Tuấn, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban An ninh hàng không Quốc gia; đại tá Vũ Quý Phi, Phó chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; thượng tá Đặng Lan Anh, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; thiếu tá Đỗ Thu Nga, Chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.