Đan Mạch hỗ trợ nghiên cứu tác động FTA VN - EU

17/12/2014 03:27 GMT+7

Ngày 16.12, Đại sứ quán Đan Mạch và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư ký thỏa thuận triển khai nghiên cứu về những tác động có thể xảy ra của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) VN và Liên minh Châu âu (EU) đối với việc cải cách chính sách và thể chế ở VN.

Ngày 16.12, Đại sứ quán Đan Mạch và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế T.Ư ký thỏa thuận triển khai nghiên cứu về những tác động có thể xảy ra của Hiệp định Thương mại tự do (FTA) VN và Liên minh Châu âu (EU) đối với việc cải cách chính sách và thể chế ở VN.

Đại sứ Đan Mạch John Nielsen bày tỏ hy vọng, nghiên cứu này sẽ đưa ra khuyến nghị về những điều chỉnh chính sách và thể chế phù hợp giúp VN thu được ích lợi lớn nhất từ việc tham gia FTA. Nghiên cứu dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 9.2015. Trước đó, tháng 6.2012, VN và EU chính thức tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại tự do toàn diện. Các bên đã trải qua vòng đàm phán thứ 9 vào tháng 9.2014 và sẽ kết thúcđàm phán trong nửa đầu năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.