Đánh thức tiềm năng huyện đảo Kiên Hải

28/10/2014 10:17 GMT+7

Với nhiều công trình trọng điểm đang được triển khai, đặc biệt là công trình đưa lưới điện quốc gia ra đảo , H.Kiên Hải (Kiên Giang) hứa hẹn sẽ phát huy mạnh mẽ những tiềm năng sẵn có.

Đánh thức tiềm năng huyện đảo Kiên Hải
Công ty Điện lực Kiên Giang đang triển khai dự án xây dựng đường dây 22 kV vượt biển, đưa điện lưới quốc gia ra đảo Hòn Tre - Ảnh: Lê Bá Lư

Nhiều tiềm năng sẵn có

Huyện đảo Kiên Hải có tổng diện tích gần 2.600 ha, với 23 đảo lớn, nhỏ; dân số gần 22.000 người; gồm 4 xã: Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du; trong đó, Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện, cách TP.Rạch Giá (Kiên Giang) khoảng 30 km. Với vị trí không quá xa đất liền, Kiên Hải có tiềm năng để trở thành một trong những trung tâm kinh tế của tỉnh. Theo ông Lê Minh Trung, Phó chủ tịch UBND H.Kiên Hải, lợi thế lớn nhất của địa phương là phát triển kinh tế biển, khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản; dịch vụ, du lịch, vận tải biển...

Để phát huy những lợi thế trên, H.Kiên Hải đã quy hoạch đầu tư phát triển đoàn tàu đánh cá theo hướng hiện đại; trong đó, nghề vây khơi chú trọng các loại lưới vây cá cơm, vây thưa, vây ngày đánh bắt cá cơm cung ứng nguyên liệu chế biến nước mắm và khai thác các loại cá nổi lớn có giá trị kinh tế cao; phát triển phương tiện câu khơi, đánh bắt cá thu, cá ngừ; nghề lưới rê khơi đánh bắt cá nổi di cư.

Bên cạnh đó, việc đầu tư kết cấu hạ tầng và các khu dịch vụ hậu cần nghề cá cũng được H.Kiên Hải quan tâm như: Cảng cá Nam Du, Hòn Ngang; bến cá Lại Sơn, Hòn Tre; khu tránh trú bão Nam Du, Hòn Tre và xây dựng thị trường tiêu thụ các mặt hàng thủy sản khu vực cảng cá Nam Du.

Đặc biệt, du lịch biển - đảo, du lịch sinh thái tại đảo Hòn Tre đang được H.Kiên Hải xem là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu phát triển các dịch vụ gắn liền nghề câu cá, nuôi cá lồng bè trên biển kết hợp du lịch; nghề lặn kết hợp với du lịch khám phá đáy biển; du lịch sinh thái trên những hòn đảo còn nguyên vẻ hoang sơ tự nhiên...

Ưu tiên nguồn điện

Hiện nay, H.Kiên Hải đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án trọng yếu như: trung tâm hành chính huyện, bến cập tàu Nam Du, đường vòng quanh các đảo có trung tâm xã gắn với xây dựng nông thôn mới, giao thông nông thôn, xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng các hồ chứa nước ngọt… Đặc biệt là công trình đưa điện lưới quốc gia ra Hòn Tre. “Chỉ khi có nguồn điện đầy đủ, ổn định mới phát huy được hết tiềm năng của huyện đảo Kiên Hải xa xôi này”, ông Lê Minh Trung nhận định.

Hiện tại, nguồn điện cung cấp cho toàn H.Kiên Hải xuất phát từ nguồn diesel với 11 máy phát, có tổng công suất 1,94 MW. Trước đây, dân trên đảo phải trả giá điện khá cao (từ 5.500 -  11.000 đồng/kW) và mỗi năm ngân sách tỉnh phải trợ giá điện cho toàn huyện gần 30 tỉ đồng. Từ tháng 6.2014, giá điện ở đảo bằng giá ở đất liền, nên đã kích thích nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng lên. Tuy nhiên, do các máy phát có công suất nhỏ, thời gian hoạt động đã lâu, trang thiết bị và hệ thống đường dây tải điện cũ kỹ, xuống cấp nên không thể cung cấp điện liên tục, phải luân phiên cắt giảm để bảo đảm an toàn đường dây, máy móc, thiết bị.

Ông Phạm Thành Tuấn, Phó giám đốc Công ty Điện lực Kiên Giang (trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam), cho biết nhằm tăng cường và cung cấp nguồn điện ổn định từ điện lưới quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hiện tại và phát triển kinh tế - xã hội trong tương lai ở huyện đảo Kiên Hải, Công ty Điện lực Kiên Giang đã triển khai đầu tư các dự án xây dựng đường dây 22 kV vượt biển đưa điện từ đất liền ra đảo Hòn Tre; đồng thời cải tạo lưới điện tại Hòn Tre với tổng kinh phí gần 50 tỉ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu năm 2015. “Công trình này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như cải thiện đời sống người dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc phòng tại huyện đảo Kiên Hải”, ông Tuấn nói.

Lê Bá Lư - Đình Tuyển

>> Phát lệnh đưa dòng điện quốc gia xuyên biển ra đảo Lý Sơn
>> Chính thức đưa dòng điện quốc gia ra đảo Lý Sơn
>> Đề xuất kéo điện ra đảo Cù Lao Chàm bằng cáp ngầm
>> Kiên Giang: Kéo điện từ đất liền ra đảo Hòn Tre
>> Đầu tư gần 1.000 tỉ đồng kéo điện cáp ngầm ra đảo Lý Sơn
>> Đường dây nghĩa tình đưa điện ra “đảo Ngọc”
>> Đề nghị đưa điện ra đảo Lý Sơn bằng cáp ngầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.