Đặt làm hàng giả từ Trung Quốc

09/07/2015 08:00 GMT+7

Thời gian qua, Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây làm hàng giả, buôn lậu quy mô lớn với thủ đoạn đặt hàng giả sản xuất tại Trung Quốc để đưa về VN, rồi gắn mác ngoại tung ra thị trường.

Thời gian qua, Công an TP.HCM triệt phá nhiều đường dây làm hàng giả, buôn lậu quy mô lớn với thủ đoạn đặt hàng giả sản xuất tại Trung Quốc để đưa về VN, rồi gắn mác ngoại tung ra thị trường.

Đặt làm hàng giả từ Trung QuốcHàng ngàn bao bì dầu xanh của Mỹ được in ấn ở Trung Quốc nhập lậu về VN - Ảnh: Đàm Huy
Vừa qua, lực lượng phối hợp của Bộ Công an và Công an TP.HCM phát hiện Công ty TNHH ĐT-TM-XNK Bảo Khang (trụ sở số 1069 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp) chuyên cung cấp các loại thực phẩm chức năng tăng, giảm cân do Nguyễn Duy Bảo (34 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) làm giám đốc.
Đội lốt hàng hiệu
Tại cơ sở của công ty, lực lượng phối hợp thu giữ gần 80 thùng carton chứa thực phẩm chức năng loại vỉ, hộp, chai với hàng chục nhãn hiệu nổi tiếng do Mỹ sản xuất. Qua điều tra, cơ quan công an xác định hầu hết sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Bảo Khang là giả. Vỏ hộp, nguyên vật liệu của nhãn hiệu này đều được sản xuất nhập về từ Trung Quốc (TQ).
Trước đó đầu năm 2015, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đề nghị truy tố nhiều đầu nậu buôn lậu hàng chục container từ TQ nhập về TP.HCM. Trong đó có hàng chục ngàn lọ, bình mỹ phẩm, bao bì dầu xanh E. của Mỹ, thuốc nhuộm tóc nhãn hiệu P... đều được sản xuất, in ấn tại TQ. Đáng chú ý, nhiều loại mỹ phẩm do TQ sản xuất nhưng không ghi xuất xứ; nội dung quảng cáo được in sẵn trên bao bì bằng tiếng Việt để tiếp thị như: “Vua khử nám làm trắng 7 ngày; thành phần: vitamin B3, sắc tố làm trắng, đương quy, kim lâu mai…; trị nám, làm da trắng, mịn, ngăn ngừa các sắc tố đen, làm cho làn da bạn trở nên mịn màng, đẹp tự nhiên...”. Mặc dù sản phẩm này được sản xuất ở TQ nhưng trên bao bì in sản phẩm do một công ty ở Đồng Nai sản xuất.
Nhấp chuột là hàng chuyển đến tận nhà
Nhiều chủ đường dây buôn lậu, làm hàng giả sau khi bị bắt đều khai nhận có thể làm giả nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới nhưng không cần sản xuất, in ấn ở VN mà chỉ cần “nhấp chuột” đặt hàng ở TQ. Sau đó, hàng giả được nhập lậu về VN và giao đến tận nhà. Ví dụ, Nguyễn Duy Bảo khai với cơ quan công an: Để làm giả hàng chục nhãn hiệu thực phẩm chức năng của Mỹ, Bảo đã liên lạc với một người đàn ông TQ tên Jerry (chưa rõ lai lịch) đặt hàng qua mạng internet. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Bảo chụp ảnh chi tiết từng sản phẩm thật muốn làm giả, bao gồm: vỏ hộp, thông tin sản phẩm, sản phẩm (thuốc viên) rồi gửi mail cho Jerry. Sau đó, Bảo chuyển tiền và Jerry chuyển hàng đến địa chỉ công ty của Bảo.
Đầu năm 2015, lực lượng công an cũng phát hiện một chủ cửa hàng spa quy mô lớn ở trung tâm Q.1 (TP.HCM), chuyên cung cấp thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu nổi tiếng của VN và nước ngoài. Bà chủ thừa nhận đã đặt hàng từ TQ. Sau đó, bà chủ chỉ cần đóng gói, hoàn thiện sản phẩm, dùng chiêu khuyến mãi bán rẻ nên tiêu thụ số lượng lớn hàng giả TQ đội lốt nước ngoài.
Theo một cán bộ cảnh sát, trước đây, tội phạm muốn làm hàng giả thường đầu tư cơ sở đóng gói chế biến sản xuất, thuê người in ấn bao bì tại VN hoặc mua nguyên vật liệu trôi nổi trên thị trường về làm hàng giả. Nhưng hiện nay đã chuyển sang đặt hàng ở TQ từ nguyên vật liệu, in ấn bao bì cho đến nội dung hướng dẫn sử dụng, chức năng, địa chỉ phân phối bằng tiếng Việt. Dĩ nhiên các nguyên vật liệu, hàng giả thành phẩm, bán thành phẩm này đều được nhập lậu về bằng đường bộ, đường biển…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.