Đặt mục tiêu năm 2025 GDP bình quân đầu người đạt 4.700-5.000 USD

Mai Hà
Mai Hà
22/07/2021 12:28 GMT+7

Kế hoạch 5 năm tới, 2021-2025, Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 6,5% - 7%, đặc biệt GDP bình quân đầu người sẽ tăng từ 3.500 USD hiện nay lên 4.700 - 5.000 USD.

Sáng 22.7, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm sắp tới 2021-2025.

Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao

Theo báo cáo, dù chịu hàng loạt tác động từ kinh tế thế giới, diễn biến căng thẳng ở Biển Đông, đặc biệt đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử, song nhờ sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, kinh tế - xã hội vẫn thực hiện được các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2016-2020. Thu chi ngân sách vượt mục tiêu; đầu tư công được cơ cấu lại, tránh dàn trải, phân tán…
Đáng chú ý, xu hướng dịch chuyển cơ cấu đầu tư rất tích cực, khi tỷ trọng nhà nước giảm, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng nhanh từ mức 38,7% năm 2015 lên 44,9% năm 2020. Thu hút vốn FDI tăng mạnh, vốn đăng ký đạt kỷ lục 39 tỉ USD (năm 2019)…
Mô hình tăng trưởng dịch chuyển từ rộng sang sâu, giảm phụ thuộc tài nguyên, xuất khẩu thô, lao động giá rẻ, từng bước chuyển sang công nghiệp chế biến, chế tạo. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm 2016-2020 vẫn đạt khoảng 6%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới.
Dù vậy, đại dịch Covid-19 trong năm 2020 đã thực sự tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 2,3% so với năm 2019, trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 13,9%. Trung bình mỗi tháng có gần 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Trong mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chính phủ tiếp tục đặt mục tiêu bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu đến 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tinh thần xuyên suốt là “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Các chỉ tiêu chủ yếu như tốc độ GDP bình quân 5 năm khoảng 6,5-7%; GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 4.700-5.000 USD (năm 2020 là 3.500 USD/người)…

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh

Ảnh Ngọc Thắng 

Vẫn có tình trạng liên kết giữa doanh nghiệp và người có chức vụ để chiếm đoạt tài sản

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế QH Vũ Hồng Thanh nhất trí với các nội dung theo báo cáo của Chính phủ, song cũng lưu ý nhiều chỉ tiêu không đạt được như kết quả thực hiện 3 đột phá chiến lược chưa đạt mục tiêu đề ra, GDPB bình quân năm, GDP bình quân đầu người… không đạt. Một số chính sách năm 2020 kết quả thực hiện rất thấp, đặc biệt là gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, kinh tế tư nhân chưa hình thành được nhiều doanh nghiệp lớn, trong khi tiến độ cổ phần hoá, thoái vốn DNNN còn chậm… Kết quả phòng chống tham nhũng còn hạn chế, vẫn có tình trạng liên kết giữa doanh nghiệp và người có chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, hay lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tham nhũng.
Uỷ ban Kinh tế QH cũng đề nghị để đạt các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, Chính phủ cần quy định cụ thể thời hạn, lộ trình phấn đấu các nhiệm vụ như hệ thống quy hoạch quốc gia, xử lý dứt điểm cơ cấu lại các ngân hàng mua bắt buộc, ngân hàng yếu kém, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả ngành công thương; dự án hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.