ĐBSCL mua tạm trữ 1 triệu tấn lúa quy gạo

05/06/2013 15:45 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 4.6 đã ký quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long. Loại lúa, gạo tạm trữ gồm lúa, gạo thường và lúa, gạo thơm.

(TNO) Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày 4.6 đã ký quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Loại lúa, gạo tạm trữ gồm lúa, gạo thường và lúa, gạo thơm.

Thời gian mua tạm trữ từ ngày 15.6 đến hết ngày 31.7.2013. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa, gạo tạm trữ. Thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15.6 - 15.9.2013.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa lúa, gạo đúng quy chuẩn theo quy định thực hiện mua số lúa, gạo tạm trữ trên; đồng thời phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố ở ĐBSCL trong việc phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ...

Ngân hàng Nhà nước chỉ định, hướng dẫn một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua tạm trữ lúa, gạo.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 8.5, vùng ĐBSCL đã gieo sạ 1,135 triệu ha vụ hè thu, dự kiến toàn vùng đạt sản lượng trên 9 triệu tấn lúa vụ này. Tuy nhiên giá mua lúa, gạo hiện đang có xu hướng giảm.

Quang Minh Nhật

>> Đề nghị tăng lượng tạm trữ lúa gạo
>> Lúa gạo Trung Quốc nhiễm chất gây ung thư
>> Hỗ trợ doanh nghiệp thu mua lúa gạo tạm trữ
>> Xây dựng nhà máy xay xát lúa gạo 100.000 tấn/năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.