ĐBSCL thiệt hại hơn 4.700 tỉ đồng vì hạn, mặn

18/06/2016 07:37 GMT+7

Ngày 17.6, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ Sơn Minh Thắng cho biết từ đầu năm đến nay hạn hán, xâm nhập mặn đã gây thiệt hại lớn cho vùng ĐBSCL.

Toàn vùng có khoảng 225.800 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, trong đó Bến Tre (86.200 hộ), Sóc Trăng (43.000 hộ), Kiên Giang (25.000 hộ), Trà Vinh (21.400 hộ), Long An (15.500 hộ), Cà Mau (14.500 hộ), Tiền Giang (7.000 hộ), Hậu Giang (5.000 hộ)...; có 221.783 ha lúa, 26.507 ha cây ăn quả, 6.568 ha rau màu… bị ảnh hưởng, thiệt hại.
Tổng thiệt hại ước tính lên đến gần 4.730 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.