Đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc sẽ được trình Quốc hội

04/08/2015 06:34 GMT+7

Sau khi được UBND tỉnh Kiên Giang bổ sung, hoàn tất, hiện đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc đang được Chính phủ xem xét trước khi trình lên Quốc hội và Bộ Chính trị quyết định.

Sau khi được UBND tỉnh Kiên Giang bổ sung, hoàn tất, hiện đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc đang được Chính phủ xem xét trước khi trình lên Quốc hội và Bộ Chính trị quyết định.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 của Tổ công tác nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc (Kiên Giang), tổ chức ở TP.Cần Thơ ngày 3.8.
Tại hội nghị, ông Lê Văn Thi, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kiêm Tổ phó tổ công tác phát triển đảo Phú Quốc, cho biết từ đầu năm đến nay trung bình mỗi ngày Phú Quốc có khoảng 3.000 lượt khách đến và đi bằng đường biển và hàng không. Riêng ngày lễ và ngày cuối tuần, trung bình mỗi ngày có khoảng 12.000 lượt khách đến và đi.
Tính đến nay, Phú Quốc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 164 dự án (21 dự án FDI), tổng vốn đầu tư 168.931 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.