Đề nghị không bắt buộc đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai

20/03/2013 02:05 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội thảo góp ý Dự thảo luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức sáng 19.3.

Theo đó, tại khoản 2 điều 10, các đại biểu đề nghị không nên bắt buộc công dân (nam từ 18 đến 60, nữ từ 18 đến 55 tuổi) phải đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai vì hiện nay người dân đã đóng rất nhiều loại thuế, phí. Việc lập quỹ này chỉ nên dựa vào sự tự nguyện của người dân. Bên cạnh đó, tại khoản 3 điều 24, thượng tá Huỳnh Ngọc Hải (Bộ Tư lệnh TP.HCM), cho rằng dự thảo luật cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan dự báo, cảnh báo khi cảnh báo
sai gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân.

N.Tập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.