Đề nghị tạm dừng đưa nông sản xuất khẩu lên Lạng Sơn

10/04/2020 07:39 GMT+7

Ngày 9.4, Bộ NN-PTNT đã gửi công văn đến các địa phương, hiệp hội nông sản yêu cầu phối hợp điều tiết theo hướng tạm dừng đưa nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc .

Theo Bộ NN-PTNT, gần đây, phía Trung Quốc tăng cường kiểm soát dịch bệnh ở các cửa khẩu đường bộ, đường thủy khiến nông sản xuất khẩu của Việt Nam ùn ứ. Cụ thể, từ ngày 30.3, phía Trung Quốc quản lý chặt chẽ lái xe người Trung Quốc sang Việt Nam để giao dịch; không cho lái xe đến từ các tỉnh có người nhiễm Covid-19 của Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc.
Tại Lạng Sơn, từ ngày 7.4, các cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam chỉ thông quan 5 tiếng/ngày, nghỉ thông quan vào các ngày cuối tuần và dịp lễ, tết. Từ 8.4, Trung Quốc thông báo cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài chỉ làm việc từ 7 giờ 30 (theo giờ Hà Nội), sau 14 giờ hằng ngày không cho xe hàng từ Việt Nam sang Trung Quốc. Đến 16 giờ 30 (giờ Hà Nội) nếu hết giờ làm việc, lái xe chưa giao được hàng sẽ được bố trí về đường cũ đi qua mốc 1.090.
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), giao dịch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - Trung Quốc vẫn diễn ra tấp nập ở biên giới nhưng lượng xe tồn đang tăng lên, đặc biệt là ở Lạng Sơn. Trong ngày 7.4, ở các cửa khẩu Lạng Sơn tồn 1.541 xe hàng chờ xuất khẩu. Nguyên nhân là do phía Trung Quốc siết chặt việc kiểm soát dịch bệnh và rút ngắn thời gian thông quan tại các cửa khẩu.
Ngày 9.4, Bộ NN-PTNT đã gửi thư tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị các cơ quan này chỉ đạo lực lượng hải quan Trung Quốc hợp tác, kéo dài thời gian thông quan hằng ngày, tạo thông thoáng về thủ tục, nhất là thủ tục xuất nhập khẩu nông sản đáp ứng nhu cầu của thị trường hai nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.