Đề xuất nghiên cứu tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 đồng

13/04/2018 06:42 GMT+7

Chiều 12.4, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM, cho biết trung tâm đang đề xuất Sở GTVT, UBND TP cho nghiên cứu tăng giá vé xe buýt phổ thông thêm 1.000 đồng/lượt.

Cụ thể, vé lượt ở các tuyến xe buýt phổ thông áp dụng cho hành khách thường với cự ly dưới 18 km, giá vé sẽ tăng từ 5.000 lên 6.000 đồng/lượt; trên 18 km tăng từ 6.000 lên 7.000 đồng/lượt. Đối với học sinh, sinh viên, giá xe vẫn giữ nguyên 2.000 đồng/lượt.
Theo ông Trung, mức giá xe buýt hiện tại đã được TP.HCM áp dụng quá lâu, trong khi chi phí trượt giá, chi phí đầu tư xe mới đã tăng lên rất nhiều. Việc điều chỉnh tăng giá vé như trên nhằm bù đắp cho vốn đầu tư xe mới, giảm chi ngân sách bù lỗ, đầu tư tăng chất lượng phục vụ hành khách mà không quá cao so với tình hình kinh tế hiện nay của TP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.