Đề xuất quy hoạch Phù Cát thành sân bay quốc tế

Mai Hà
Mai Hà
10/11/2020 08:36 GMT+7

Về cơ sở hạ tầng, sân bay Phù Cát cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách nội địa và quốc tế.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT quy hoạch sân bay Phù Cát (ảnh) thành cảng hàng không quốc tế, trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 để trình Thủ tướng phê duyệt. Lý do, sân bay Phù Cát đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng như nâng cấp sân đỗ, nhà ga nội địa, hệ thống thông tin, tín hiệu phục vụ bay...; đồng thời cũng đã hoàn thành việc nâng cấp nhà ga cũ để phục vụ đón khách quốc tế.
Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khai thác chuyến bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch của các địa phương. Dự kiến, các hãng sẽ mở chuyến bay quốc tế phục vụ khách du lịch từ Quy Nhơn đi các nước Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... và ngược lại thông qua sân bay Phù Cát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.