Đến tháng 9, phải giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%

25/06/2015 06:00 GMT+7

Đây là một trong những yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Bình đặt ra cho toàn hệ thống ngân hàng tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 tổ chức ngày 24.6.

Đây là một trong những yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN Nguyễn Văn Bình đặt ra cho toàn hệ thống ngân hàng tại Hội nghị sơ kết hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 tổ chức ngày 24.6.
Theo ông Bình, vấn đề nóng được dư luận và xã hội quan tâm thời gian qua là nợ xấu. Tính đến hết quý 1/2015, tỷ lệ đã về mức 3,81%. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các ngân hàng thương mại bên cạnh việc tích cực xử lý nợ xấu, phải trích lập dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu theo đúng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.
Ông Bình cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung điều chỉnh chênh lệch giữa lãi suất (LS) huy động và LS cho vay. Ông Bình nhấn mạnh: "Chúng ta có điều kiện giảm mặt bằng LS cho vay trung và dài hạn thêm một ít nữa từ 1 - 1,5%. Đến bây giờ so với đầu năm, LS trung và dài hạn đã giảm trung bình 0,5%. Do vậy, đề nghị các Ngân hàng thương mại theo đúng định hướng đó để chỉ đạo điều hành như mục tiêu giảm mặt bằng LS từ 1 - 1,5%/năm".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.