Đến Vũng Tàu không có chỗ tiêu tiền

13/11/2015 04:00 GMT+7

Sở VH-TT-DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thừa nhận, ngành du lịch chưa giữ được khách lưu trú dài ngày vì thiếu các sản phẩm du lịch, dịch vụ giải trí có chất lượng...

Sở VH-TT-DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thừa nhận, ngành du lịch chưa giữ được khách lưu trú dài ngày vì thiếu các sản phẩm du lịch, dịch vụ giải trí có chất lượng...

Vào ngày cao điểm, Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) trông rất nhếch nhác - Ảnh: N.LVào ngày cao điểm, Bãi Sau (TP.Vũng Tàu) trông rất nhếch nhác - Ảnh: N.L
Trả lời vì sao cùng với gia đình đến Vũng Tàu du lịch mà không lưu trú qua đêm, anh Lê Thanh Hải (40 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết: “Chúng tôi không biết đi đâu, làm gì ngoài việc tắm biển xong, ăn hải sản rồi về. Thật tình, đôi lúc tôi cũng muốn cùng gia đình ở qua đêm tại Vũng Tàu nhưng ban đêm không biết đi đâu…”.
Giám đốc một doanh nghiệp về dịch vụ lữ hành có trụ sở đóng tại TP.HCM thừa nhận: “Suy nghĩ của anh Hải hoàn toàn giống với nhiều khách mà công ty tôi đưa xuống Vũng Tàu để du lịch”.
Người này lý giải: “Dù địa phương có tiềm năng có tài nguyên về biển, đảo nhưng số lượng và chất lượng sản phẩm du lịch gắn liền với tiềm năng còn đơn điệu. Các khu du lịch, bãi tắm, cơ sở lưu trú, điểm tham quan, dịch vụ giải trí nhiều nhưng ít nơi nào có sản phẩm đạt chất lượng và quy mô lớn để đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách chi tiêu cao, dẫn đến hiện tượng “khách cần tiêu tiền nhưng không có chỗ để tiêu”, đồng nghĩa với số lượng khách tham quan trong ngày tăng nhưng khách lưu trú lại có xu hướng giảm”.
Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa qua, đại diện Sở VH-TT-DL cũng cho rằng môi trường còn quá kém là nguyên nhân khiến du lịch địa phương không phát triển bằng các tỉnh khác. “Hiện trạng xả rác bừa bãi tại bãi biển, khu công cộng vẫn còn xảy ra vào ngày cao điểm. Hệ thống nhà vệ sinh ở các địa phương chưa huy động được nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu khách đi tham quan, lưu thông trên đường. Đặc biệt tình trạng “chặt chém” du khách vào mùa cao điểm làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của tỉnh”, ông Hồ Văn Lợi, Giám đốc Sở VH-DL-TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, thừa nhận.
Từ đó, ông Lợi đề xuất các doanh nghiệp tiếp tục nâng cấp khách sạn, resort có chất lượng cao từ 4 - 5 sao để đáp ứng nhu cầu khách lưu trú trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp cần thống nhất mặt bằng giá tour, tuyến, buồng phòng và các dịch vụ đi kèm…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.