Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong tháng 3

14/03/2010 01:48 GMT+7

* Từ 22.3, TP.HCM không hợp thức hóa nhà cho các hộ san lấp, lấn chiếm kênh rạch Tại cuộc họp triển khai dự án chỉnh trang đô thị rạch Ụ Cây (Q.8) vào ngày 12.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký chuyển đổi hộ khẩu đối với những hộ đã được bố trí tái định cư; hỗ trợ con em người dân bị giải tỏa nhận tái định cư tại chung cư Tân Mỹ (Q.7) lập thủ tục nhập học tại nơi ở mới; tiến hành khảo sát nhu cầu lao động để thực hiện kế hoạch hỗ trợ giải quyết, giới thiệu việc làm cho các hộ dân bị giải tỏa di dời…

Ngoài ra, Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng chỉ đạo Thanh tra TP phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra hơn 15 mặt bằng, kho bãi do các cơ quan T.Ư và TP quản lý, sử dụng, đang bỏ trống hoặc sử dụng không đúng mục đích, cho thuê trên địa bàn Q.8, kiến nghị UBND TP thu hồi, đầu tư tạo thêm quỹ nhà tái định cư phục vụ cho các dự án giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch giai đoạn từ nay đến 2015.

Vấn đề đang được người dân thuộc dự án quan tâm là thời gian nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Chủ tịch UBND Q.8 Nguyễn Thành Chung, khẳng định: “Trong tháng 3, quận sẽ chi trả hết tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đã hiệp thương tự lo nơi ở mới. Mặt khác, Q.8 và chủ đầu tư (Tổng công ty địa ốc Sài Gòn) đã chuẩn bị đủ căn hộ tái định cư tại chung cư Tân Mỹ và chung cư 481 Bến Ba Đình (Q.8), sẵn sàng bố trí cho 850 hộ dân đủ điều kiện tái định cư di dời giai đoạn 1 từ nay đến 30.4.2010.

* Theo Chỉ thị của UBND TP.HCM về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn TP vừa ban hành, thì từ 22.3 sẽ không hợp thức hóa nhà, xác lập quyền sử dụng đất và không giải quyết cấp hộ khẩu cho các hộ san lấp, lấn chiếm trái phép ven sông, suối, kênh, rạch, hồ; kiên quyết cưỡng chế mọi trường hợp cố tình xây dựng trái phép, buộc phải khôi phục, hoàn trả lại nguyên trạng... UBND các quận - huyện chịu trách nhiệm trước UBNDTP nếu để xảy ra các trường hợp lấn chiếm, san lấp sông, suối, kênh, rạch, hồ công cộng trái phép và xây dựng công trình trái phép trên hành lang bờ sông, kênh, rạch trên địa bàn quản lý.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.