Gần 30 hộ dân chưa chịu nhận đất tái định cư

23/01/2014 02:10 GMT+7

Sáng 22.1, UBND H.Đông Hòa (Phú Yên) tổ chức cho hơn 145 hộ dân ở thôn Phước Long, xã Hòa Tâm nằm trong vùng quy hoạch 404 ha xây dựng dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô bốc thăm đất tái định cư.

Gần 30 hộ dân chưa chịu nhận đất tái định cư
Nhiều người dân bức xúc bỏ ra về mà không tham gia bốc thăm đất tái định cư

Tuy nhiên có gần 30 hộ bỏ về không chấp nhận bốc thăm. Ông Nguyễn Văn Lượm, một người dân, phản ánh: Việc người dân bỏ về là vì khi yêu cầu được đưa đến thực địa khu tái định cư Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam (H.Đông Hòa) để xem khu đất mà họ sẽ bốc thăm nhưng không được giải quyết. “Hơn nữa, đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết giá đền bù là bao nhiêu và vị trí bốc thăm có phù hợp hay không”, ông Lượm nói. Ông Huỳnh Ngọc Sương, Phó chủ tịch UBND H.Đông Hòa, cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo, nếu người dân yêu cầu đưa đến thực địa thì đưa họ đi xem. Trường hợp người dân yêu cầu những lô đất vị trí 1 ở phía tây QL29 thì vẫn giải quyết, nhưng họ phải có đơn xin giao đất. Còn những hộ phản ánh vị trí đất chưa phù hợp thì sẽ xem xét lại”.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Bán đấu giá hơn 1.000 nền đất tái định cư
>> Hàng ngàn hộ dân chờ đất tái định cư
>> Bao giờ có đất tái định cư?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.