Giá thuê nhà tăng vọt

27/04/2008 15:23 GMT+7

Không chỉ giá thuê văn phòng đang làm cho các doanh nghiệp điêu đứng mà ngay cả giá thuê nhà ở cũng tăng vọt khiến người lao động và sinh viên "méo mặt". Mức tăng tùy khu vực dao động trong khoảng 20 - 30%. Vợ chồng chị Hoa - ngụ ở phường 4, Q.Gò Vấp (TP.HCM) mấy hôm nay phải tính toán chi li hơn sau khi bà chủ nhà vừa thông báo tăng giá thuê phòng hằng tháng. Hai vợ chồng chị cùng đứa con đang thuê một căn phòng diện tích 14m2 (gồm nhà vệ sinh).

Chị Hoa cho biết đã thuê căn phòng này từ năm 2006 đến nay với giá thuê ban đầu là 400.000 đồng/tháng. Đầu năm 2007, chủ nhà tăng thêm 50.000 đồng/tháng, rồi đến cuối năm 2007 tiền thuê phòng vọt lên 600.000 đồng/tháng. "Tưởng vừa lên rồi sẽ còn lâu nữa mới tăng giá. Ai ngờ mới đầu tháng 4.2008, bà chủ nhà nói bây giờ mọi thứ đều tăng giá nên giá thuê nhà cũng phải tăng lên. Đợt này còn tăng mạnh thêm 100.000 đồng nữa, tức là 700.000 đồng/tháng. Chỉ mới 6 tháng, tiền thuê nhà đã tăng lên 200.000 đồng/tháng" - chị Hoa than thở.

Tương tự, chị Liên đang có nhu cầu tìm thuê một căn nhà với giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng để vừa ở, vừa làm cơ sở may tại Q.Tân Phú. Sau một tháng tìm kiếm, chị đành chấp nhận thuê căn nhà có diện tích 4 x 16m, có một gác suốt với giá 3,5 triệu đồng/tháng tại phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú. "Giá thuê căn nhà như thế này năm 2007 chỉ có 2 triệu đồng/tháng, nếu hẻm lớn xe hơi vô được, cao lắm là 2,5 triệu đồng/tháng. Không ngờ đầu năm 2008 giá thuê lại tăng nhanh vậy", chị Liên nói.

Khi tìm kiếm một số căn hộ trung bình để thuê, trên mạng diaoconline rao khá nhiều căn hộ chung cư để cho thuê khắp các quận tại TP.HCM. Nhưng giá cho thuê khiến chúng tôi chóng mặt, rất khó tìm được một căn hộ hợp với túi tiền khiêm tốn của một cặp vợ chồng có tổng thu nhập chưa đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Ví dụ, một căn hộ chung cư ở phường 2, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), diện tích 56m2, lầu 4 được rao cho thuê với giá 7 triệu đồng/tháng, căn hộ diện tích 64m2 ở chung cư Conic Garden B thuộc huyện Bình Chánh (TP.HCM) được rao cho thuê giá 5 triệu đồng/tháng. Với mức giá này thì đầu năm 2007, người đi thuê có thể được ở trong những căn hộ tại các quận trung tâm thành phố hơn là phải chạy ra xa trung tâm từ 7 - 10km như vậy.

Đối phó với tình trạng tăng giá thuê nhà, những người công nhân, sinh viên phải chấp nhận ở chật hơn và tìm người ở ghép nhiều hơn. Nguyễn Văn Tín, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Mở TP.HCM đang ở trọ tại phường 12, Q.Gò Vấp từ khi mới nhập học. Cuối năm 2007, Tín tìm được một địa chỉ ở trọ cùng với 4 sinh viên khác trong con hẻm đường Cô Giang, Q.1 (TP.HCM) với giá 350.000 đồng/người/tháng. Nhưng qua Tết âm lịch, chưa kịp dọn về chỗ ở mới, Tín được thông báo giá thuê nhà tăng thêm 100.000 đồng, nâng lên 450.000 đồng/người/tháng. "Tiền thuê nhà có cả điện nước hiện nay em đang ở Gò Vấp chỉ 300.000 đồng/tháng, nếu tăng lên 350.000 đồng/tháng thì còn cố gắng được chứ lên nhiều nữa thì hết tiền ăn uống. Hơn nữa nếu ở thêm người thì chật lắm. Đành chịu khó đi xa thôi", Tín nói.

Như vậy, cùng với sự tăng giá của hàng loạt mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác, những người có thu nhập trung bình và thấp càng khốn khó hơn khi giá thuê nhà vẫn tiếp tục tăng lên.

Thảo Vy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.